Hà Nội: Doanh nghiệp taxi đồng tình với việc cấp đổi phù hiệu mới

(PLO) - Sáng nay (15/8), tại hội nghị Hội nghị Triển khai kế hoạch cấp, đổi phù hiệu xe “Taxi Hà Nội”, tất cả các doanh nghiệp Taxi trên địa bàn thành phố đều đồng tình với kế hoạch cấp đổi trên. 
Hà Nội:  Doanh nghiệp taxi đồng tình với việc cấp đổi phù hiệu mới
Với mục đích nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe taxi, nâng cao chất lượng phục vụ đảm bảo hoạt động vận tải hành khách bằng xe taxi được nhanh chóng an toàn, thuận lợi, tương xứng với thủ đô Hà Nội. 
Qua việc cấp đổi phù hiệu xe taxi rà soát số lượng xe taxi tổng hợp, lên kế hoạch hậu kiểm các doanh nghiệp vận tải. Rà soát việc thực hiện các điều kiện kinh doanh của các doanh nghiệp, yêu cầu loại bỏ các phương tiện không đủ điều kiện theo quy định đồng thời điều tiết cân đối số lượng xe taxi ở các khu vực trên địa bàn thành phố đảm bảo đủ năng lực đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. 
Theo số liệu thống kê của Sở GTVT, trên địa bàn Hà Nội hiện có khoảng 17.000 xe taxi đang hoạt động. Trong số đó có khoảng 2.000 xe biển Hà Nội nhưng lại đăng ký hoạt động ở các tỉnh. 
Tại Hội nghị, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Nguyễn Hoàng Linh cho biết, trong thời gian gần đây, các cơ quan chức năng đã xử lý nhiều trường hợp xe taxi vi phạm vì có hành vi bắp ép, gây rối, chiếm đoạt tài sản của hành khách… Và đa số những taxi bị xử phạt đều là những xe taxi dù (không phải là xe taxi chính thống Hà Nội) và taxi có phù hiệu do các tỉnh cấp nhưng lại hoạt động trên địa bàn Hà Nội. 
Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chủ trì buổi Hội thảo về việc cấp đổi phù hiệu taxi mới sáng ngày 15/8.
Ông Nguyễn Hoàng Linh – Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội chủ trì buổi Hội thảo về việc cấp đổi phù hiệu taxi mới sáng ngày 15/8.  
Từ thực tế trên, Sở GTVT Hà Nội đã đề nghị với Bộ GTVT để thực hiện việc cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” cho các taxi chính thống ở Hà Nội nhằm quản lý hiệu quả và phục vụ nhu cầu của người dân được tốt nhất. Hà Nội đang được coi là nơi thí điểm việc cấp đổi này. 
Cũng liên quan tới việc cấp, đổi phù hiệu, ông Linh cho hay: “Trong quá trình cấp đổi này chỉ thu riêng tiền in ấn phù hiệu với giá 2.800 đồng/phù hiệu và sẽ không thu bất cứ phí nào của doanh nghiệp.”.  
Tham gia Hội nghị việc cấp đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội”, ông Đỗ Quốc Bình – Chủ tịch Hiệp hội Taxi Hà Nội nói: “Chúng tôi hoàn toàn đồng ý với đề xuất của Sở GTVT về việc cấp, đổi phù hiệu cho các xe taix của Hà Nội. Chúng tôi cũng như các doanh nghiệp chỉ mong sao việc cấp đổi sẽ được thực hiện nhanh chóng, thuận tiện nhất cho các doanh nghiêp”. 
Ông Bình cùng đại diện các doanh nghiệp taxi ở Hà Nôi đồng tình với kế hoạch đổi mới này.
 Ông Bình cùng đại diện các doanh nghiệp taxi ở Hà Nôi đồng tình với kế hoạch đổi mới này. 
Tại Hội nghị, các đại diện Công ty Taxi Mai Linh phía Bắc, Công ty Taxi Grup, Công ty Taxi Thanh Nga… cũng đồng loạt phát biểu ý kiến cá nhân của từng đơn vị.  Tất cả đều đồng tình ủng hộ với kế hoạch đổi mới mà của Sở GTVT về việc cấp đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” và hứa sẽ phối hợp thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất. 
Phần cuối Hội nghị, lãnh đạo Sở GTVT còn cho hay, việc cấp, đổi phù hiệu “Taxi Hà Nội” được áp dụng với tất cả các phương tiện đã có phù hiệu “Xe Taxi” còn thời hạn hoạt động và các xe thay thế, đổi mới của các doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô do Sở GTVT Hà Nội cấp. 
Theo kế hoạch, việc thực hiện cấp đổi phù hiệu theo mẫu mới sẽ được thực hiện từ ngày 15/8 và hoàn thành 30/9/2014.  
Liên quan tới việc cấp đổi phù hiệu tacxi mới, lãnh đạo Sở GTVT khẳng định: “Ở đây hoàn toàn không có chuyện cấm các taxi ngoại tỉnh đưa đón khách vào Hà Nội, mà chỉ cấm những taxi không đăng kí được phép hoạt động cố định trên địa bàn thủ đô.”/. 

Đọc thêm