Hà Nội khẩn trương thu thập dữ liệu ADN để 'trả lại tên' cho 87.000 liệt sĩ

(PLVN) - Đất nước đã thống nhất 50 năm nhưng cho đến nay vẫn có hàng nghìn gia đình liệt sĩ đau đáu nỗi niềm tìm kiếm và đưa người thân trở về quê nhà.
Ngày 23/7/2024, Ngân hàng gene liệt sĩ chưa xác định thông tin đã được kích hoạt. (Nguồn: VGP)

Theo thông tin từ Công an TP Hà Nội, hiện nay, Hà Nội vẫn còn khoảng 87.000 hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin, danh tính. Việc thu mẫu ADN để “trả danh tính, nối người thân” đang là một yêu cầu khẩn trương, thể hiện sự tri ân, ý nghĩa nhân văn, tỏ lòng biết ơn với những người đã hy sinh cho Tổ quốc.

Hiện Công an TP Hà Nội đã và đang thực hiện việc thu thập dữ liệu ADN của thân nhân các liệt sĩ phục vụ xây dựng Ngân hàng gene. Từ ngày 16/9 đến nay, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội đã chủ trì, phối hợp với UBND các quận, huyện: Đống Đa, Ba Vì, Ứng Hòa, Thạch Thất, Sóc Sơn, Đông Anh, Hoài Đức… thu nhận được mẫu ADN của 23 Mẹ Việt Nam Anh hùng có con là liệt sĩ nhưng chưa xác định được danh tính; cùng nhiều thân nhân của các liệt sĩ. Đối với các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thân nhân không có điều kiện đến địa điểm thu nhận, các đơn vị đã bố trí, sắp xếp cán bộ, máy móc thiết bị về nơi ở của thân nhân liệt sĩ để thực hiện việc thu nhận mẫu.

Ngày 29/9 vừa qua, tại Hội thảo khoa học với chủ đề “Công nghệ ADN phục vụ định danh liệt sĩ chưa xác định danh tính và thân nhân liệt sĩ” do Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06), Bộ Công an tổ chức thông tin cho biết, gần 10.000 mẫu hài cốt liệt sĩ và hơn 3.000 mẫu sinh phẩm thân nhân đã được đối khớp ADN ra kết quả hơn 1.000 danh tính liệt sĩ để báo tin về cho thân nhân. Nhưng vẫn còn gần 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập, gần 300.000 liệt sĩ chưa xác định được thông tin. Trong thời gian tới, Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các bên liên quan tổ chức thu nhận mẫu ADN cho thân nhân của liệt sĩ chưa xác định được danh tính, bảo đảm tiến độ được giao.

Theo Bộ LĐ-TB&XH, việc hình thành Ngân hàng gen liệt sĩ chưa xác định thông tin và thân nhân liệt sĩ được xác định là giải pháp căn cơ để giải quyết, xác định danh tính, trả lại tên cho 300.000 liệt sĩ. Thực hiện kế hoạch tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin đến năm 2030 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về chuyển đổi số quốc gia và Đề án 06 của Chính phủ, trên nền tảng hiện nay các đơn vị đã lưu trữ được số liệu của trên 25.000 dữ liệu ADN hài cốt liệt sĩ và thân nhân. Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Ngọc Dung khẳng định, việc thực hiện lấy mẫu ADN chưa xác định được thông tin và toàn bộ thân nhân trực tiếp của các liệt sĩ chưa xác định thông tin để giám định, lưu trữ trong Ngân hàng gene sẽ là bước chuẩn bị tốt nhất cho hành trình dài tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Đọc thêm