Hà Nội lại cháy lớn trong đêm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đám cháy bùng phát tại một quán ăn trên địa bàn Dịch Vọng Hậu khiến nhiều người hoảng loạn bỏ chạy. Không lâu sau đó, lực lượng chức năng đã kiểm soát được toàn bộ khu vực xảy ra cháy.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Hiện trường vụ cháy nhìn từ trên cao.
Video ghi nhận vụ cháy đêm 30/5.

Khoảng 22h30 ngày 30/5, người dân bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn tại quán ăn trên đường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Lửa tại đám cháy bốc lên cao kèm theo khói đen, dù người dân đã sử dụng các biện pháp chữa cháy tại chỗ nhưng không khống chế được ngọn lửa.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đã đưa xe tới hiện trường. Đến khoảng 23h, đám cháy cơ bản đã được khống chế.

Đám cháy không gây thương vong về người. Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

Chỉ trong 3 ngày, Hà Nội liên tiếp xảy ra 3 vụ cháy tại Hoàng Mai, Hà Đông và Cầu Giấy, may mắn không có thiệt hại về người. Trước đó không lâu, xảy ra vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn Cầu Giấy khiến 14 người thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Hà Nội yêu cầu sớm có kết quả điều tra 2 vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng để 'giáo dục, răn đe'

Để khắc phục hậu quả sau vụ cháy trên và tiếp tục làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) trên địa bàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ, thiệt hại do cháy, nổ gây ra, Thường trực Thành ủy Hà Nội yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các địa phương, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ và thành phố, tổ chức rà soát, kiểm tra cơ sở nhà trọ, nhà ở, nhà cho thuê, nhà vừa kinh doanh vừa cho thuê để ở trên địa bàn.

Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố lãnh đạo UBND Thành phố chỉ đạo UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục chủ động phối hợp Công an Thành phố trong công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại điều kiện, tiêu chuẩn, khả năng PCCC ở tất cả các lĩnh vực, các địa điểm, các công trình, đặc biệt là ở các khu chung cư cao tầng, khu đông dân cư, chung cư mini, cơ sở kinh doanh trên địa bàn, nhà ở và nhà cho thuê, nhà kinh doanh và cho thuê để ở.

Kiên quyết yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu, chủ quản lý, chủ hộ sản xuất, kinh doanh khắc phục tồn tại hạn chế về PCCC, không để phát sinh vi phạm mới và xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định.

Công an Thành phố tích cực phối hợp các địa phương trong việc rà soát, phân loại đối với từng trường hợp vi phạm PCCC, có biện pháp kiên quyết xử lý đối với các trường hợp vi phạm. Tham mưu, triển khai thí điểm các giải pháp tại một số địa bàn các quận, huyện, thị xã như: hệ thống họng nước chữa cháy ở khu dân cư, chung cư cao tầng; đèn báo cháy tự động...

Đặc biệt, Thường trực Thành ủy yêu cầu sớm có kết quả điều tra theo quy định để đưa ra xét xử vụ án vi phạm về phòng cháy, chữa cháy xảy ra tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân và phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy nhằm giáo dục, răn đe.