Hà Nội: Một buổi trưa 2 chiếc xe ô tô bốc cháy

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) - Trưa nay (17/5) liên tục có 2 chiếc xe ô tô đã bốc cháy, trong đó có 1 chiếc xe ô tô nhãn hiệu BMW cháy khi đang lưu thông trên đường.

Chỉ trong một buổi trưa có 2 chiếc xe bốc cháy. Ảnh: Mỵ Châu
Chỉ trong một buổi trưa có 2 chiếc xe bốc cháy. Ảnh: Mỵ Châu

Cụ thể, một chiếc xe ô tô BMW 530i màu đen (chưa rõ biển kiểm soát) khi đang lưu thông trên đường Huỳnh Thúc Kháng hướng Láng Hạ - Nguyễn Chí Thanh, phường Láng Hạ, quận Đống Đa (Hà Nội) bất ngờ phát hiện khói dưới nắp capo.

Ngay sau khi nhận được tín hiệu thông báo của người đi đường, lái xe đã kịp đánh lái sát lề đường và mở cửa chạy ra ngoài trước khi chiếc xe cháy.

Thấy sự việc trên, người dân xung quanh cũng hỗ trợ lao vào dập lửa. Kịp thời có mặt tại thời điểm trên, Đội Cảnh sát giao thông số 3, Phòng Cảnh sát giao thông đã tham gia điều tiết giao thông tại khu vực trên.

xe ô tô nhãn hiệu Toyota Cross đã bị thiêu rụi. Nguồn ảnh Báo Kinh tế đô thị

xe ô tô nhãn hiệu Toyota Cross đã bị thiêu rụi. Nguồn ảnh Báo Kinh tế đô thị

Nhờ can thiệp kịp thời chiếc xe không bị cháy trơ khung. Nhưng để di chuyển, Cảnh sát giao thông đã phải gọi xe cứu hộ tới.

May mắn, vụ việc không gây thiệt hại về người. Lái xe là anh H. (ở quận Đống Đa, Hà Nội). Thời điểm xảy ra sự cố khu vực trên thời tiết nắng nóng khoảng 38-39 độ C.

Cũng vào khoảng 12h trưa cùng ngày, Công an quận Ba Đình cho biết, lực lượng chữa cháy đã dập tắt đám cháy đó là chiếc xe ô tô đậu trong khuôn viên của Trung tâm TDTT quận (đối diện nhà B1 tập thể Thành Công) bất ngờ phát cháy.

Ngay sau khi phát hiện, bảo vệ của Trung tâm thể dục thể thao quận Ba Đình đã dùng bình chữa cháy, nhưng không dập tắt được. Tiếp nhận thông tin, Đội chữa cháy Công an quận điều động 2 xe chữa cháy cùng cán bộ chiến sỹ đến hiện trường.

Sau ít phút, lực lượng PCCC đã dập tắt ngọn lửa. Vụ cháy không có thiệt hại về người, tuy nhiên xe ô tô nhãn hiệu Toyota Cross đã bị thiêu rụi.

Hiện 2 vụ việc đang được điều tra làm rõ./.

Đọc thêm