Tuyên phạt cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận 5 năm tù

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau nhiều ngày xét xử và nghị án, chiều 17/5, HĐXX TAND TP Hà Nội đã ra phán quyết với cựu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận và 10 bị cáo khác.
Các bị cáo tại tòa.
Các bị cáo tại tòa.

Theo nhận định của HĐXX, tại tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng của VKS. Lời khai của các bị cáo phù hợp với nhau, phù hợp với lời khai của những người khác.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây dư luận xấu trong xã hội, gây thiệt hại lớn, làm suy giảm niềm tin của nhân dân… Vụ án cũng là bài học cho cán bộ công chức, viên chức làm việc thiếu mẫn cán.

Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Ngọc Hai với vai trò Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, nên trong vụ án này, cần xác định bị cáo có vai trò cao nhất.

Bị cáo Hồ Lâm (cựu Giám đốc Sở TN&MT) định hướng, chỉ đạo cấp dưới nên có vai trò cao và phải cịu trách nhiệm tương đương bị cáo Hai.

Bị cáo Lương Văn Hải Hải (cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh) có vai trò thấp hơn bị cáo Hai và Lâm nhưng cao hơn các bị cáo khác.

Trong vụ án này, các bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Tại tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã tích cực nộp tiền bồi nhằm khắc phục hậu quả.

Trong quá trình công tác, các bị cáo có thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Một số bị cáo có người thân có công với cách mạng. Trong vụ án này, các bị cáo cũng không tư lợi. Nhiều bị cáo có vai trò thứ yếu nên được áp dụng quy định giảm nhẹ hình phạt.

Trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Ngọc Hai 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”. Cùng tội danh trên, cựu Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lương Văn Hải bị tuyên 42 tháng tù.

Các bị cáo còn lại bị tuyên mức án từ 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 5 năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo cáo buộc, ông Nguyễn Ngọc Hai biết rõ quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất nhưng vẫn ban hành chủ trương giao 3 lô đất 18, 19, 20 (thuộc quỹ đất 2 bên đường ĐT.706B phường Phú Hài, TP Phan Thiết) cho Cty Tân Việt Phát vào năm 2017, nhưng áp dụng giá đất được phê duyệt năm 2013 trái quy định pháp luật.

Cùng thực hiện hành vi phạm tội với ông Nguyễn Ngọc Hai là các lãnh đạo, cán bộ UBND và các cơ quan chuyên môn thuộc Sở TN&MT và Sở Tài chính, được giao nhiệm vụ trực tiếp liên quan đến quản lý đất đai và tài chính về đất đai.

Theo cáo buộc các bị cáo đều biết quy định của pháp luật về căn cứ, thời điểm tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định tại Điều 108 Luật Đất đai nhưng vẫn thống nhất đề xuất, tham mưu cho UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao 3 lô đất trên cho Cty Tân Việt Phát nhưng không xác định giá đất cụ thể tại thời điểm giao đất. Hành vi của các bị cáo gây thiệt hại cho Nhà nước số tiền hơn 45 tỷ đồng.

Đọc thêm