Hà Nội quyết tâm giành lại hè phố cho người đi bộ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Tại cuộc thường kỳ tháng 2 của UBND thành phố Hà Nội họp, Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, đến nay, nhiều quận, huyện đã làm tốt, nhưng một số quận, huyện chưa vào cuộc một cách quyết liệt, có nơi còn bỏ trống, thụ động; Việc  giành lại hè phố cho người đi bộ là một trong những mục tiêu trọng tâm của thành phố Hà Nội trong năm 2023.
Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội kiêm người phát ngôn của UBND thành phố Trương Việt Dũng tại buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Thắng
Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội kiêm người phát ngôn của UBND thành phố Trương Việt Dũng tại buổi họp báo. Ảnh Nguyễn Thắng

Ngày mồng 9/3, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp báo thông tin về tình hình kinh tế, xã hội tháng 2/2023 và làm rõ nhiều vấn đề được dư luận quan tâm. Cuộc họp tổ chức trực tuyến đến 30 điểm cầu quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội kiêm người phát ngôn của UBND thành phố Trương Việt Dũng và ông Nguyễn Việt Hùng đồng Phó Giám đốc phụ trách Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội đồng chủ trì họp báo.

Trong buổi họp báo, nhiều phóng viên các cơ quan báo chí quan tâm và nêu vấn đề về việc sau một tuần ra quân tổng kiểm tra, xử lý, giải quyết vi phạm về trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, trật tự công cộng trên địa bàn thành phố đạt kết quả ra sao?

Theo Đại tá Dương Đức Hải, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội cho biết, "đến nay, nhiều quận, huyện đã làm tốt, nhưng một số quận, huyện chưa vào cuộc một cách quyết liệt, có nơi còn bỏ trống, thụ động. Sau giai đoạn điều tra cơ bản về lòng đường, vỉa hè, tuyên truyền, lực lượng chức năng đã và đang kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm."

Phó Giám đốc CA Tp Hà Nội cho rằng, "cùng với việc xử lý cứng rắn đối với các hành vi vi phạm, thành phố sẽ có giải pháp liên quan đến quy hoạch, sắp xếp lại các chợ cóc, các điểm dừng, đỗ phương tiện. Với những người bán trà đá, nếu điều kiện tại nơi đó cho phép thì sẽ được xếp dịch vào trong ngõ nhỏ để tiếp tục hoạt động. Bên cạnh việc tập trung xử lý thì phải nâng cao ý thức của người dân, hình thành lại khái niệm về vỉa hè không phải là nơi kinh doanh, buôn bán. Vỉa hè là không gian công cộng, chỉ phục vụ người đi bộ, không phải nơi trông giữ phương tiện".

Thông tin thêm về vấn đề này, Chánh Văn phòng UBND thành phố Trương Việt Dũng cho biết, hôm nay (ngày 9/3), Chủ tịch UBND thành phố Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành văn bản liên quan đến tăng cường kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường. Trong đó, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Chủ tịch các quận, huyện, thị xã; Giám đốc các Sở, ngành liên quan phải xây dựng các kế hoạch phân công cụ thể tổ chức thực hiện rà soát điều kiện chuẩn bị cho công tác sắp xếp, lập lại trật tự hè phố, lòng đường; Đồng thời tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm, thường xuyên duy trì lập lại trật tự hè phố, lòng đường.

Ông Thanh cho biết, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội cũng giao Văn phòng UBND thành phố công khai thông tin chủ tịch UBND quận huyện, thị xã và chủ tịch UBND các xã phường thị trấn để xảy ra tình trạng vi phạm về trật tự lòng đường, hè phố trên địa bàn tại buổi họp báo của UBND thành phố hàng tháng. Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu các quận, huyện, Sở, ngành liên quan xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý trật tự đô thị năm 2023, với quyết tâm giành lại hè phố cho người đi bộ.

Đọc thêm