Hà Nội xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc từ cơ sở

(PLO) - Những năm qua, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội và cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền TP.Hà Nội có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác quân sự, quốc phòng góp phần xây dựng khu vực phòng thủ thành phố ngày càng vững chắc. 
Các chiến sĩ dân quân khẩu đội cối 82mm quận Hà Đông luyện tập lấy phần tử bắn ban đêm
Các chiến sĩ dân quân khẩu đội cối 82mm quận Hà Đông
luyện tập lấy phần tử bắn ban đêm 
Một trong những biện pháp quan trọng mà Hà Nội triển khai hiệu quả là do cấp ủy Đảng, chính quyền luôn chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị- tinh thần, quốc phòng, kinh tế… vững chắc từ cơ sở. 
Kết thúc cuộc diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) quận Tây Hồ năm 2014, Ban Chỉ đạo diễn tập của thành phố và Bộ Tư lệnh (BTL) Thủ đô Hà Nội đánh giá cao về trình độ của lãnh đạo, chính quyền địa phương trong vận hành cơ chế, sát thực tiễn, nhuần nhuyễn, linh hoạt, đúng nguyên tắc “Đảng lãnh đạo, chính quyền điều hành, các ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu thực hiện, trong đó cơ quan quân sự và công an là nòng cốt”. 
Chú trọng giáo dục, nâng cao nhận thức
Sau cuộc diễn tập, ông Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Quận ủy Tây Hồ - cho biết: “Tây Hồ có vị trí quan trọng trong thế trận KVPT của TP.Hà Nội. Trước cuộc diễn tập, chúng tôi xác định cùng với làm tốt mọi công tác chuẩn bị thì việc đầu tiên phải chú trọng công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho mọi cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của cuộc diễn tập”. Do đó, quá trình diễn tập, các lực lượng tham gia luôn tự tin “nhập vai” khá tốt, đầy đủ các nội dung, chương trình, thời gian quy định cho từng vấn đề huấn luyện và an toàn tuyệt đối. 
Đề cập ý nghĩa việc xây dựng KVPT của Hà Nội, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Thảo phân tích: “Hà Nội là địa bàn có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Vì vậy, kết quả xây dựng KVPT trên địa bàn không chỉ có ý nghĩa đối với Thủ đô mà còn tác động đến nhiều mặt của cả nước. Những năm qua, Thành ủy Hà Nội đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy Đảng, các ngành, các địa phương, các lực lượng và toàn dân tổ chức quán triệt, nghiên cứu sâu sắc các nghị quyết, nghị định, chỉ thị, hướng dẫn về xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành KVPT vững chắc. Quá trình xây dựng KVPT luôn chú trọng xây dựng các tiềm lực chính trị, quốc phòng, kinh tế… vững chắc từ cơ sở”. 
Trung tướng Phí Quốc Tuấn - Tư lệnh BTL Thủ đô Hà Nội - cho hay: “Đến nay, từ thành phố đến cơ sở đã có các chương trình, đề án, kế hoạch thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới với các chỉ tiêu, giải pháp cụ thể, phù hợp với đặc điểm thực tiễn từng địa phương. BTL Thủ đô Hà Nội và cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã xây dựng hoàn chỉnh hệ thống các kế hoạch sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ). 100% xã, phường, thị trấn, các đơn vị tự vệ hoàn chỉnh kế hoạch chiến đấu trị an, bảo vệ cơ quan”. 
Cùng với đó, lực lượng dân quân, tự vệ Thủ đô thường xuyên được bổ sung đủ số lượng, được tổ chức, huấn luyện phù hợp, chất lượng, duy trì hoạt động nền nếp. Đảng ủy, BTL Thủ đô Hà Nội và Đảng ủy Quân sự quận, huyện, thị xã đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, rèn luyện, bồi dưỡng nâng cao khả năng SSCĐ của các đơn vị, xây dựng các đơn vị thường trực vững mạnh toàn diện. Công tác đăng ký nguồn động viên thực hiện chặt chẽ, tổ chức biên chế, huấn luyện các đơn vị dự bị động viên chất lượng, sẵn sàng động viên cao, đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ khi có lệnh. 
Tạo tiềm lực vững mạnh
Xây dựng kinh tế là nội dung có ý nghĩa trực tiếp quyết định sức mạnh vật chất của KVPT, góp phần tạo nên tiềm lực vững mạnh về quốc phòng - an ninh (QP-AN) của địa phương. Do đó, BTL Thủ đô và cơ quan quân sự các quận, huyện, thị xã đã phát huy tốt vai trò tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp của Hà Nội lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế- xã hội (KT-XH) với tăng cường QP-AN; phát triển KT-XH gắn với xây dựng KVPT thành phố theo quy hoạch, kế hoạch đã xác định. Công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa phương được triển khai chặt chẽ. 
Đến nay, thành phố đã hoàn thành nhiều công trình giao thông trọng điểm cơ bản bảo đảm chất lượng và tiến độ, góp phần  nâng cấp hệ thống hạ tầng giao thông đô thị, nông thôn bảo đảm từng bước đồng bộ, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển KT-XH và xây dựng KVPT.
Để kịp thời tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, BTL Thủ đô Hà Nội cũng thường xuyên tổ chức các đơn vị chủ lực như: Sư đoàn 301 và các đơn vị trực thuộc hành quân huấn luyện dã ngoại kết hợp làm công tác dân vận ở các địa phương đời sống dân trí, kinh tế còn khó khăn, vùng công giáo, dân tộc ít người. 
Cùng với đó, các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; xóa đói, giảm nghèo; chung sức xây dựng nông thôn mới… được đẩy mạnh; công tác giải quyết tồn đọng chính sách sau chiến tranh được thực hiện tốt, góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin, xây dựng thế trận lòng dân trong KVPT Hà Nội ngày càng vững chắc...

Đọc thêm