Hà Tĩnh: Bắt xe khách thiết kế hầm bí mật, chở gần 200kg pháo nổ

(PLO) -Ngày 10/7, Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết, Đồn biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo vừa chủ trì bắt giữ vụ vận chuyển 189 kg pháo từ Lào về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh).
Các đối tượng và tang vật vụ việc
Các đối tượng và tang vật vụ việc

Tại trạm kiểm soát biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng phối hợp gồm: Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, Hải Quan Cầu Treo và Công an huyện Hương Sơn đã bất ngờ kiểm tra xe ô tô giường nằm biển kiểm soát UN - 6789 của nhà xe Việt Hùng, chạy tuyến Diễn Châu (Việt Nam) - Viêng Chăn (Lào), phát hiện bên dưới sàn xe có 2 hầm tự chế cất dấu 189kg pháo các loại.

4 đối tượng bị bắt cùng tang vật gồm: Ngô Sỹ Hùng  (SN 1990), Trần Văn Huy (SN 1988), Nguyễn Văn Liệu (SN 1992), đều trú tại xã Diễn Tháp, huyện Diễn Châu, Nghệ An và  Lê Đình Khánh (SN 1978, trú tại Quỳnh Mỹ, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An).

Lực lượng chức năng kiểm tra 2 hầm bí mật ở phía dưới của chiếc xe
Lực lượng chức năng kiểm tra 2 hầm bí mật  ở phía dưới của chiếc xe

4 đối tượng khai nhận ngày 7/7, sau khi chở khách từ Việt Nam qua Lào, các đối tượng đã bàn bạc thống nhất chở thuê cho một người lạ 7 thùng các tông Pháo trọng lượng 189 kg với giá mỗi thùng 1300.00đ về Việt Nam.

Để qua mắt lực lượng chức năng các đối tượng đã thiết kế 2 hầm bí mật đặc biệt ở phía dưới tầng hầm, phía trên là ghế ngồi của hành khách. Các đối tượng đã dùng máy cắt một nữa phần trên của xắc xi xe, là hai hộp sắt rỗng dài xương sống của xe, nâng đỡ xe, chế 2 hầm bí mật. Sau đó chia nhỏ số pháo và cất dấu vào bên trong đồng thời để đệm trải kín phía trên và chất hàng chục bao gạo lên che lại. Trưa, ngày 9/7, trở về Việt Nam qua cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Pháo được ngụy trang và cất dấu rất tinh vi trong hầm chứa
Pháo được ngụy trang và cất dấu rất tinh vi trong hầm chứa

“Đây là vụ vận chuyển pháo nổ đặc biệt nghiêm trọng, nguy hiểm cho an toàn tính mạng của hành khách đi trên xe. Bằng thủ đoạn cất dấu tinh vi, liều lĩnh cưa ngang xắc xi của xe để dấu pháo, trong quá trình lưu thông từ Lào về Việt Nam xe có thể gặp tai nạn bất cứ lúc nào, gãy ngang xe , hoặc trong trường hợp cháy nổ, với một lượng pháo lớn dấu dưới xe mà trọng lượng thuốc nổ và thuốc phóng lớn sẻ nổ tung và thiêu rụi toàn bộ xe…” - Đại tá Võ Trọng Hải - Chỉ huy trưởng BĐBP Hà Tĩnh cho biết.

Hiện vụ việc đã được bàn giao lực lượng công an tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật./.

Đọc thêm