Hà Tĩnh: Ô tô và xe máy bốc cháy sau va chạm, 1 người tử vong

(PLVN) -  Ngày 22/11, thông tin từ Đội CSGT huyện Lộc Hà (tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, lực lượng chức năng đang xử lý hiện trường vụ một tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 1 người tử vong.
Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong, xe máy bốc cháy.
Hiện trường vụ tai nạn khiến người đàn ông tử vong, xe máy bốc cháy.

Cụ thể, vào khoảng 8 giờ sáng hôm nay (22/11), ô tô tải mang BKS 15C-280.55, do Vũ Văn Tú (SN 1991, xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng) cầm lái trên tuyến đường ven biển huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) theo hướng Bắc – Nam. Khi đến xã Thịnh Lộc (huyện Lộc Hà) xảy ra va chạm với xe máy mang BKS 38H3-5242, do ông Lê Tử Hán (SN 1968, xã Bình An, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến 2 xe đều bốc cháy dữ dội, ông Lê Văn Hán bị thương nặng, được đi cấp cứu nhưng không may đã tử vong ngay sau đó. Tại hiện trường, ô tô tải bị cháy sém phần đầu còn xe máy thì bị cháy trơ khung.

Ngay khi nhận được tin báo, Đội Đội CSGT Công an huyện Lộc Hà đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. 

Một diễn biến khác, rạng sáng 22/11, trên Quốc lộ 48A (đoạn qua dốc Truông Vên, thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu) xe Howo (hổ vồ) va chạm với chiếc xe kéo theo máy trộn bê tông. Hậu quả, người đàn ông điều khiển xe kéo máy trộn bê tông tử vong tại chỗ.

Tại hiện trường, chiếc xe kéo theo máy trộn bê tông bị lật nghiêng hư hỏng, biến dạng, chiếc xe tải phần đầu cabin cũng bị hư hỏng.

Đội CSGT 1/48 và Công an huyện Quỳnh Lưu có mặt tại hiện trường sau khi nhận được tin báo để phân luồng giao thông đồng thời điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đọc thêm