Hà Tĩnh trồng hơn 1,2 triệu cây xanh trong dịp xuân Quý Mão

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Những ngày đầu xuân năm mới là thời điểm các địa phương trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phát động, ra quân trồng cây xanh theo lời kêu gọi của Bác Hồ cách đây 63 năm về trước.
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ trồng 1,2 triệu cây xanh trong dịp xuân Quý Mão 2023.
Tỉnh Hà Tĩnh sẽ trồng 1,2 triệu cây xanh trong dịp xuân Quý Mão 2023.

Sáng 27/1/2023 (tức mùng 6 Tết), tại thôn Thiên Hương, xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023.

Dự lễ phát động Tết trồng cây có ông Võ Trọng Hải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh cùng lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, huyện Can Lộc và cùng đông đảo cán bộ, nhân dân ở xã Thiên Lộc huyện Can Lộc.

Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023.

Hà Tĩnh tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây xuân Quý Mão năm 2023.

Sau lễ phát động, các đồng chí lãnh đạo tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành, huyện Can Lộc, đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và người dân xã Thiên Lộc đã trồng gần 500 cây xoài trên tuyến đường lên Khu du lịch chùa Hương Tích. Năm 2023 huyện Can Lộc phấn đấu trồng hơn 82.000 cây xanh các loại như: ban, muồng hoàng yến, giáng hương, xoài, bằng lăng ... các loại cây được trồng đồng nhất theo từng khu vực, từng tuyến đường, khuôn viên cơ quan, công sở...

Sau lễ phát động các đơn vị, địa phương đã trồng gần 500 cây xoài trên tuyến đường lên Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc.

Sau lễ phát động các đơn vị, địa phương đã trồng gần 500 cây xoài trên tuyến đường lên Khu du lịch chùa Hương Tích, huyện Can Lộc.

Theo kế hoạch, sáng mùng 6 Tết, các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đồng loạt phát động phong trào toàn dân ra quân trồng cây xanh nhằm hưởng ứng tết trồng cây theo lời kêu gọi của Bác Hồ cách đây 63 năm về trước (Tết trồng cây đầu tiên được tổ chức năm 1960).

Toàn tỉnh Hà Tĩnh phấn đấu sẽ trồng 1.295.246 cây xanh trong dịp xuân Quý Mão 2023; trong đó, trồng cây xanh rừng tập trung 671.200 cây và trồng cây xanh phân tán 624.046 cây. Trước lễ phát động, một số địa phương của 5 huyện: Hương Sơn, Hương Khê, Đức Thọ, Nghi Xuân, Can Lộc và thị xã Kỳ Anh đã triển khai trồng cây đầu xuân Quý Mão với tổng số lượng hơn 30.000 cây xanh các loại như: tràm, xà cừ, keo, bạch đàn, bằng lăng, phượng, cây ăn quả, cây cảnh…

Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc thực hiện kế hoạch tết trồng cây xuân Quý Mão 2023, huy động các cơ quan tổ chức, đoàn thể tham gia Tết trồng cây.

Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc thực hiện kế hoạch tết trồng cây xuân Quý Mão 2023, huy động các cơ quan tổ chức, đoàn thể tham gia Tết trồng cây.

Ông Hoàng Quốc Huấn - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết: Ngày 13/1/2023, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành công văn về việc thực hiện kế hoạch tết trồng cây xuân Quý Mão 2023. Theo đó, toàn tỉnh huy động các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng mới rừng sản xuất, trồng cây xanh phân tán ở cả khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch, đẹp.

Đọc thêm