Đồng Tháp: Tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - UBND tỉnh vừa chỉ đạo các sở, ngành tỉnh, UBND huyện, TP tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng; nâng cao nhận thức của cộng đồng về vai trò, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây.

Nhân dịp ngày sinh Bác Hồ (19/05) sắp tới, UBND tỉnh tổ chức phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ". Tỉnh yêu cầu việc tổ chức “Tết trồng cây” phải thiết thực, hiệu quả; quan tâm trồng cây xanh trong rừng đặc dụng, rừng phòng hộ, trồng cây xanh phân tán ở các khu vực đô thị và nông thôn, tạo môi trường cảnh quan, góp phần xây dựng nông thôn mới xanh, sạch đẹp.

Đồng Tháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng.Đồng Tháp tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương, đơn vị xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022. Song song đó, chuẩn bị cây giống lâm nghiệp cung cấp cho các đơn vị, địa phương để tổ chức phát động Tết trồng cây. Đồng thời chỉ đạo lực lượng kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, các đơn vị quản lý rừng thực hiện tốt quy chế phối hợp trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Ngoài ra, các đơn vị quản lý rừng tổ chức thực hiện hiệu quả các biện pháp bảo vệ rừng; phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện thủ tục đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định, cắm mốc ranh giới, không để xảy ra lấn chiếm, tranh chấp. UBND tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật về quản lý, bảo vệ rừng.

Đọc thêm