Đắk Nông phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng ngày 17/5, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo cung cấp thông tin về "Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980-19/5/2022)" và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ", trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022.
Đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông hưởng ứng phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ
Đoàn thanh niên tỉnh Đắk Nông hưởng ứng phong trào trồng cây nhớ ơn Bác Hồ

Theo đó, Chương trình nghệ thuật kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 là chuỗi các hoạt động nhằm ghi nhớ công lao và những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp Cách mạng của Đảng, của dân tộc, thể hiện sự tôn kính và lòng biết ơn vô hạn với Người. Đồng thời, thông qua Chương trình nghệ thuật nhằm giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước cho nhân dân, nhất là thế hệ trẻ; Phát huy ý chí, khát vọng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại, xây dựng nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Sự kiện còn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên Nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông tích cực hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước, hăng hái thi đua trong học tập và lao động sản xuất.

Chương trình Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp sinh nhật Bác (19/5/1890 - 19/5/2022) khởi đầu thời điểm cho mùa trồng cây, gây rừng nhằm phấn đấu đạt mục tiêu trồng gần 3 triệu cây xanh trong năm 2022; Tham gia phát triển rừng, trồng rừng tập trung, trồng cây xanh phân tán, trồng cây nông lâm kết hợp, phát triển kinh tế rừng bền vững và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 464/KH-UBND ngày 14/7/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025" của Thủ tướng Chính phủ.

Sự kiện "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022 cấp tỉnh diễn ra vào sáng 19/5 với chủ đề: "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh", tại khuôn viên Tượng đài Anh hùng N'Trang Lơng.

Được biết, để hưởng ứng phong trào cấp huyện, cấp xã; các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị sẽ đồng loạt ra quân. Tổng số cây trồng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông do các địa phương đăng ký thực hiện hơn 2,8 triệu cây. Nhân dịp này, UBND tỉnh Đắk Nông kêu gọi các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, các đơn vị trường học, cộng đồng doanh nghiệp, các đơn vị chủ rừng, các cơ quan báo chí, truyền thông và Nhân dân trên địa bàn toàn tỉnh nhiệt liệt hưởng ứng, tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" và trồng rừng tập trung, trồng cây phân tán năm 2022; Tạo phong trào thi đua sâu rộng và không khí sôi nổi trong "Ngày hội trồng cây vì Đắk Nông xanh".

Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười cho biết, Đắk Nông đang nỗ lực tập trung thực hiện hiệu quả Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025" của Chính phủ và phục hồi rừng theo Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh. Việc trồng cây xanh, hoa ở các đô thị hạt nhân cũng nhằm hướng đến việc khai thác du lịch - mũi nhọn kinh tế của tỉnh. Các đơn vị, địa phương cần chuẩn bị chu đáo cho buổi Lễ phát động. "Có chuẩn bị thật kỹ lưỡng thì Lễ phát động mới có tính lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp Nhân dân. Đắk Nông kỳ vọng Tết trồng cây sẽ tạo ra phong trào sâu rộng, khí thế "nhà nhà trồng cây, người người trồng cây, toàn dân tham gia trồng cây gây rừng" gắn với phát triển kinh tế xanh, bền vững", Chủ tịch Hồ Văn Mười nhấn mạnh.

Đọc thêm