Hạ viện Anh thông qua Dự luật Brexit

(PLO) - Nước Anh vừa tiến thêm một bước trên tiến trình rời khỏi Liên minh châu Âu (Brexit) khi Hạ viện nước này ngày 8/2 thông qua dự luật cho phép Thủ tướng Theresa May khởi động thủ tục ra khỏi EU.

Theo AP, dự luật dài 140 trang có tên Rút khỏi Liên minh châu Âu do Chính phủ Anh đề xuất đã được Hạ viện Anh thông qua với số phiếu áp đảo 494 phiếu thuận và 122 phiếu chống. Việc thông qua dự luật này đồng nghĩa với việc Hạ viện Anh cho phép chính phủ của Thủ tướng Theresa May kích hoạt Điều 50 của Hiệp ước Lisbon để khởi động các cuộc đàm phán đưa Anh rời khỏi EU. 

Tuy nhiên, dự luật sẽ còn phải được Thượng viện Anh thông qua mới chính thức có hiệu lực. Cuộc tranh luận về dự luật sẽ được bắt đầu tại Thượng viện Anh vào ngày 20/2 tới và phiên bỏ phiếu về dự luật dự kiến diễn ra sau đó 2 ngày.