Hai bom thư gửi tới tòa nhà của chính phủ Mỹ

 

Hai bưu kiện cài bom vừa gửi tới hai tòa nhà công ở Maryland, Mỹ, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết. Bưu kiện thứ nhất được gửi tới tòa nhà nơi có nhiều cơ quan quan trọng của bang Maryland tại Annapolis. 

Hai bưu kiện cài bom hôm 6/1 gửi tới hai tòa nhà công ở Maryland, Mỹ, phát ngôn viên cảnh sát địa phương cho biết. Bưu kiện thứ nhất được gửi tới tòa nhà nơi có nhiều cơ quan quan trọng của bang Maryland tại Annapolis. 

Cảnh sát tại hiện trường một trong hai vụ nổ.
Cảnh sát tại hiện trường một trong hai vụ nổ.

Một nhân viên thư tín mở ra thì thấy nó bốc khói và có mùi, phát ngôn viên cảnh sát Maryland Greg Shipley giải thích tại một cuộc họp báo. Ông Shipley nhấn mạnh: “Chúng tôi thật sự không thể so sánh nó với một vụ nổ”. Người mở bom thư này đã bị thương nhẹ ở tay.

Sau đó không lâu, tại Hanover, Maryland, một bưu kiện “cùng loại” được gửi tới sở giao thông của bang cũng gây phản ứng tương tự - gây cháy và bốc khói.

Một số nhân viên đã phải tới bệnh viện khám bệnh. Hai tòa nhà nói trên sau đó được sơ tán một phần và Cảnh sát liên bang Mỹ (FBI) bắt đầu vào cuộc để điều tra.

T.T (theo AFP)

Đọc thêm