Hai cường quốc hạt nhân đàm phán "thực chất và chuyên sâu" về kiểm soát vũ khí

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hoa Kỳ và Nga cho biết trong một tuyên bố chung về các cuộc đàm phán "chuyên sâu và thực chất" trong cuộc gặp thứ hai trong khuôn khổ nhằm xoa dịu căng thẳng giữa hai cường quốc vũ khí hạt nhân lớn nhất thế giới, nắm giữ 90% vũ khí hạt nhân trên thế giới.
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga tại Villa La Grange ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. Ảnh: Reuters
Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin gặp nhau trong cuộc gặp thượng đỉnh Hoa Kỳ-Nga tại Villa La Grange ở Geneva, Thụy Sĩ, ngày 16/6/2021. Ảnh: Reuters

Tại hội nghị thượng đỉnh vào tháng 6 ở Geneva, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhất trí bắt tay vào một "đối thoại ổn định chiến lược" song phương tích hợp nhằm tạo cơ sở cho việc kiểm soát và các biện pháp giảm thiểu rủi ro vũ khí trong tương lai.

Reuters đưa tin, được sự ủy nhiệm của các nhà lãnh đạo, phái đoàn của hai quốc gia đã bắt đầu lại các cuộc đàm phán vào tháng 7, lần đầu tiên sau gần một năm hai bên tổ chức cái gọi là cuộc đàm phán ổn định chiến lược trong bối cảnh mâu thuẫn về một loạt vấn đề, bao gồm cả kiểm soát vũ khí.

Trong cuộc họp thứ hai diễn ra vào thứ Năm (30/9) tại Geneva, các phái đoàn do Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Wendy Sherman và Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov dẫn đầu đã nhất trí các nhóm công tác sẽ tập trung vào các nguyên tắc và mục tiêu về kiểm soát vũ khí trong tương lai và các khả năng và hành động có tác dụng chiến lược.

Một quan chức cấp cao của chính quyền Mỹ nói với các phóng viên rằng, Washington nghĩ đây là "một cuộc họp rất hiệu quả".

"Hôm nay cuộc thảo luận rất tương tác và trên phạm vi rộng, và chúng tôi nghĩ rằng chúng tôi có thể đề cập đến nhiều vấn đề khác nhau. Tôi nghĩ rằng đây là một sự xây dựng tốt của cuộc họp mà chúng tôi đã có vào tháng Bảy và cả hai phái đoàn thực sự tham gia vào một cuộc trao đổi chi tiết và năng động", Reuters dẫn lời quan chức này cho biết.

Theo Hãng thông tấn TASS của Nga, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Ryabkov thông tin, trong cuộc đàm phán này, Nga và Mỹ đồng ý thành lập hai nhóm công tác về ổn định chiến lược. Một trong các nhóm sẽ giải quyết các vấn đề kiểm soát vũ khí và nhóm kia sẽ giải quyết các khía cạnh kỹ thuật của kho vũ khí hạt nhân của các bên cũng như "các hành động của nhau" có thể có ảnh hưởng chiến lược.

Hai nước cũng nhất trí sẽ triệu tập trước cuộc họp toàn thể của hai nhóm đàm phán lần thứ ba trong thời gian tới.