Hai dự án đường dây 500kV qua miền Trung nguy cơ 'trượt' tiến độ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hạn chót hoàn thành việc đúc móng cột của Dự án đường dây 500kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối ấn định là ngày 31/3/2024, nhưng đến nay tỷ lệ hoàn thành việc đúc móng tại hai cung đoạn do Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) quản lý mới chỉ được... hơn 10%.
Đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa do CPMB quản lý dự án mới chỉ hoàn thành được 91/663 vị trí móng.
Đoạn Quảng Trạch - Thanh Hóa do CPMB quản lý dự án mới chỉ hoàn thành được 91/663 vị trí móng.

CPMB được Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) giao quản lý, điều hành 2 dự án thành phần, đó là đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu và đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa. Cả hai cung đoạn này có 663 vị trí móng cột, đều được phát lệnh khởi công ngày 18/1.

Đầu tháng 2/2024, lãnh đạo EVN yêu cầu chủ đầu tư, các nhà thầu… chậm nhất 29/2 phải đồng loạt thi công trên công trường và đến 31/3 phải hoàn thành việc thi công các vị trí móng. Tuy nhiên, kiểm điểm tiến độ công trường hôm 26/3 cho thấy, công tác thi công và điều hành dự án đoạn qua khu vực miền Trung còn chậm và nhiều nguy cơ “trượt’ tiến độ.

Cụ thể, Dự án thành phần đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đến nay mới hoàn thành đúc móng được 55/463 vị trí, đang triển khai làm đường thi công và thi công đào đúc móng tại 407/463 vị trí. Tương tự, tại cung đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa, đến nay mới chỉ hoàn thành việc đúc móng 36/200 vị trí, đang triển khai làm đường thi công và thi công đào đúc móng đồng thời tại 164/200 vị trí.

Đếm ngược thời gian chỉ 4 ngày nữa là tới hạn chót phải hoàn thành việc đúc móng, liệu CPMB và các nhà thầu có thể hoàn thành được một khối lượng công việc còn lại lớn đến như vậy?

Trong khi theo kế hoạch, giai đoạn này, EVN và NPT phải chuyển sang chỉ đạo, điều hành việc cung cấp vật tư thiết bị, phục vụ việc treo sứ, kéo dây để đóng điện trong tháng 6/2024.

Trước đó - đầu tháng 2/2024, Tổng Giám đốc EVN Nguyễn Anh Tuấn đã có yêu cầu “không để móng chờ cột” trên công trường. Nhưng với trên thực tế nêu trên, rất có thể không chỉ là cột mà cả sứ và dây phải chờ… móng ở nhiều vị trí.

Theo NPT, đến nay, cung đoạn Quảng Trạch - Quỳnh Lưu đã bàn giao tới công trường được 18/463 cột thép, và mới chỉ hoàn thành lắp dựng được 1/463 cột. Đoạn Quỳnh Lưu - Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng “móng chờ cột”, khi ở đây chưa dựng được cột nào tại 36 vị trí móng đã hoàn thành, do chưa được bàn giao tới công trình.

Hiện, trên toàn tuyến, mới chỉ cung đoạn Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I lắp dựng được 17 cột, do dự án này triển khai thi công sớm hơn - tháng 10/2023.

Công trình đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối đã xuất hiện tình trạng "móng chờ cột".

Công trình đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối đã xuất hiện tình trạng "móng chờ cột".

Trao đổi với PLVN, một lãnh đạo Công ty CP Tập đoàn PC1 cho biết, doanh nghiệp này vừa là nhà thầu xây lắp vừa là nhà thầu cung cấp cột thép, dây cho 13 gói thầu thuộc Dự án đường dây 500kV Quảng Trạch - Phố Nối.

“Đầu tháng 2/2024, PC1 đã cấp 2 cột thép vào công trường, trên cung đoạn Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I. Chúng tôi đã đẩy mạnh sản xuất và bắt đầu cấp trên toàn tuyến từ đầu tháng 3/2024. Ngoài ra, còn tham gia cung cấp dây ở 4 gói thầu khác”, vị này nói.

Thời điểm này, dự án đang chuẩn bị vào giai đoạn nước rút, các chủ thể liên quan dự án cần kiểm điểm các khâu liên quan tiến độ. Theo đó, không chỉ giải phóng mặt bằng bàn giao hành lang tuyến khoảng néo, tốc độ thi công của nhà thầu mà ngay cả với chủ đầu tư và đơn vị quản lý dự án. Nếu đại diện chủ đầu tư điều hành khoa học, sát hiện trường và công tác thanh, quyết toán kịp thời nhanh chóng… cũng là yếu tố góp phần thúc đẩy dự án.

Ngoài ra, nếu phát hiện nhà thầu vì lý do chủ quan mà chậm tiến độ, chủ đầu tư cần căn cứ hợp đồng, thu hồi một phần hoặc toàn bộ gói thầu như NPT từng "xử" nhà thầu Phương Hạnh trên cung đoạn Thanh Hóa - Nhà máy Nhiệt điện Nam Định I, hồi cuối tháng 2/2024.

Đọc thêm