Hải Dương sắp tổ chức lễ hội thu hoạch hành, tỏi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024, sẽ tổ được tổ chức vào ngày 20/1 nhằm giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của thị xã trong nông nghiệp.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm vùng sản xuất hành, tỏi VietGAP ở xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn) gần đây.
Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan thăm vùng sản xuất hành, tỏi VietGAP ở xã Bạch Đằng (thị xã Kinh Môn) gần đây.

Theo đó, lễ hội thu hoạch hành, tỏi thị xã Kinh Môn năm 2024 được tổ chức vào 8h sáng ngày 20/1 tại xã Hiệp Hòa (thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) với sự tham dự của 300 đại biểu gồm lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; lãnh đạo tỉnh Hải Dương cùng các sở, ngành liên quan; lãnh đạo Thị xã Kinh Môn; một số doanh nghiệp nông nghiệp tiêu biểu, đại diện các hộ nông dân tiêu biểu của địa phương... Theo chương trình, ngay sau phần nghi lễ thủ tục, lễ hội sẽ được nhấn nút khai mạc ngày hội thu hoạch hành, tỏi; Tổ chức cuộc thi thu hoạch hành, tỏi và trải nghiệm. Trong đó, mỗi thôn trong xã Hiệp Hoà sẽ thành lập đội tuyển; lựa chọn những nông dân trồng hành, tỏi của từng thôn vào đội tuyển của thôn để tham gia hội thi.

Trong chương trình lễ hội sẽ diễn ra ký kết ghi nhớ tiêu thụ hành tỏi. Ban tổ chức sẽ trưng bày gian hàng và tổ chức một số sản phẩm chế biến từ hành, tỏi.

Lễ hội được tổ chức nhằm giới thiệu các tiềm năng, lợi thế của thị xã Kinh Môn trong lĩnh vực nông nghiệp nói chung đối với cây hành, tỏi nói riêng. Qua đó, từng bước xây dựng chuỗi giá trị cho nông sản chủ lực và sản phẩm hành, tỏi theo hướng bền vững. Đồng thời, tăng cường quảng bá chất lượng và thương hiệu, kích cầu tiêu thụ trong nước và xuất khẩu hành, tỏi.

Hành, tỏi khô của Hợp tác xã Hành, tỏi sạch Kinh Môn đã được công nhận OCOP 3 sao
Hành, tỏi khô của Hợp tác xã Hành, tỏi sạch Kinh Môn đã được công nhận OCOP 3 sao

Hành, tỏi là cây chủ lực chiếm 90% tổng diện tích cây vụ đông của thị xã Kinh Môn (diện tích cây hành 3.900 ha, cây tỏi 150 ha trong tổng số 4400 ha cây vụ đông). Hành, tỏi được trồng tập trung nhiều nhất ở khu Nam An Phụ, một số xã khu Bắc An Phụ và Khu Tam Lưu. Sản lượng hàng năm khoảng 100.000 tấn hành tươi, 4000 tấn tỏi tươi. Giá trị cây vụ đông hàng năm của thị xã Kinh Môn đạt khoảng 1.500 đến 1.700 tỷ đồng, chủ yếu là hành, tỏi.

Cây hành, tỏi của thị xã Kinh Môn vượt trội so với các địa phương khác về độ cay, thơm, giá trị dinh dưỡng; là gia vị thiết yếu trong căn bếp của nhiều gia đình Việt, được chế biến thành các sản phẩm hành chiên, sấy khô; tỏi mật, rượu tỏi, được xuất khẩu đi các nước Nhật Bản, Châu Âu, Thái Lan, Malaysia…

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tăng trưởng trong sản xuất nông nghiệp của Hải Dương năm 2023 gần 4,1%, cao hơn bình quân cả nước, đứng thứ 3 vùng đồng bằng sông Hồng. Sản xuất lúa dù giảm diện tích gieo cấy 1,3% so với năm 2022 nhưng vẫn bảo đảm an ninh lương thực và cung ứng ra ngoài tỉnh. Sản xuất rau màu 3 vụ hơn 31.000 ha với sản lượng khoảng 816.000 tấn, tiêu thụ ra ngoài tỉnh và xuất khẩu chiếm 70%. Riêng sản xuất vụ đông của tỉnh mang lại giá trị cao, gấp 2,2 lần trung bình các tỉnh, thành phố phía bắc và đứng đầu vùng đồng bằng sông Hồng. Tỉnh xây dựng nhiều vùng chuyên canh chủ lực với quy mô lớn như hành, tỏi, cà rốt, ổi, vải… Toàn tỉnh có 732 trang trại chăn nuôi, trong đó có 521 cơ sở đáp ứng tiêu chí sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch....