Hải Dương sẽ quan tâm đời sống, điều kiện làm việc của những người làm báo ngày càng tốt hơn

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đó là lời khẳng định của Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng tại buổi gặp mặt các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh nhân kỷ niệm 98 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2023) và trao giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2022 do Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương tổ chức vào sáng ngày 16/6.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh (thứ hai, từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao giải thưởng cho tác giả có tác phẩm đoạt giải.
Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh (thứ hai, từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng trao giải thưởng cho tác giả có tác phẩm đoạt giải.

Buổi gặp mặt còn có sự tham dự của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh cùng đại diện lãnh đạo, thành viên trong Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, đoàn thể tỉnh Hải Dương.

Tại buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng đã bày tỏ sự tri ân, biết ơn với những đóng góp của các thế hệ làm báo lão thành. Đồng chí cũng ghi nhận, biểu dương và chúc mừng đội ngũ những người làm báo đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những thành tích to lớn trong thời gian qua.

Cụ thể, báo chí Hải Dương đã góp phần đắc lực vào việc tuyên truyền, vận động, quảng bá những cách làm hay, sáng tạo và kết quả thực hiện việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” của các cấp ủy Đảng, toàn dân, toàn quân; bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương phát biểu tại buổi gặp mặt báo chí.

Đặc biệt, trong nửa chặng đường triển khai và thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp vừa qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhất là dịch bệnh COVID-19. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, sự nỗ lực của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở, sự chung sức đồng lòng của người dân và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, Hải Dương đã tiếp tục vượt qua khó khăn, giành nhiều kết quả đáng khích lệ. Năm 2021, tốc độ tăng trưởng kinh tế Hải Dương đạt 8,4%, năm 2022, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 9,14%, quý I năm 2023, mặc dù trong nước và quốc tế đang gặp nhiều biến động khó khăn tiêu cực, nhưng kinh tế Hải Dương vẫn đạt được mức tăng trưởng 8,35%, cao hơn mức tăng trưởng chung cả nước.

Bí thư Tỉnh uỷ Hải Dương Trần Đức Thắng khẳng định, Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh sẽ tạo điều kiện tốt nhất để các cơ quan báo chí phát triển lành mạnh, đúng hướng; quan tâm đời sống, điều kiện làm việc của những người làm báo ngày càng tốt hơn.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh (bên phải) tặng hoa tại buổi buổi gặp mặt.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh (bên phải) tặng hoa tại buổi buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân ông Lê Quốc Minh đã ghi nhận những nỗ lực của Hội Nhà báo tỉnh và các cơ quan báo chí địa phương đã có những đóng góp tích cực vào hoạt động báo chí chung của cả nước. Ông Minh cũng chia sẻ những yêu cầu, nhiệm vụ mới đặt ra cho các cơ quan báo chí, đặc biệt là cơ quan báo Đảng trong bối cảnh hiện nay, do đó mỗi cơ quan báo chí cần có những cách làm phù hợp để đạt hiệu quả hơn nữa.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Toàn cảnh buổi gặp mặt báo chí.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Lê Quốc Minh đã trao tặng kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp báo chí Việt Nam" cho 9 hội viên thuộc Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương.

Nhân dịp này, Hội Nhà báo tỉnh Hải Dương đã tuyên dương và trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm báo chí chất lượng được bình chọn tại Giải báo chí Hội Nhà báo tỉnh năm 2022. Đây cũng là giải báo chí diễn ra hàng năm, thu hút nhiều nhà báo, hội viên Hội nhà báo tỉnh tham gia. tạo điều kiện cho các hội viên trao đổi, chia sẻ kỹ năng nghiệp vụ, trau dồi bút lực và động viên các tác giả sáng tạo nhiều hơn các tác phẩm báo chí chất lượng cao.

Đọc thêm