Hải Dương sẽ thu hút mọi nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay, 15/11, UBND tỉnh Hải Dương tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.
Một số em học sinh được trao tặng quà tại buổi lễ.
Một số em học sinh được trao tặng quà tại buổi lễ.

Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2023 có chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới".

Tháng hành động này mục đích tạo nên một chiến dịch truyền thông mạnh mẽ thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và ngăn chặn, giảm thiểu tiến tới xóa bỏ bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương.

Ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương.

Tại tỉnh Hải Dương, để thực hiện Luật bình đẳng giới và Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn giai đoạn 2021-2030, tỉnh đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách, giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới và sự tiến bộ của phụ nữ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội và gia đình.

Tỉnh cũng đã nỗ lực đạt nhiều chỉ tiêu trong lĩnh vực bình đẳng giới như: trong giáo dục và đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm mới cho phụ nữ, chăm sóc sức khoẻ phụ nữ; giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm và gia đình; nhận thức của cán bộ, người dân về bình đẳng giới, về vị trí, vai trò của phụ nữ được nâng lên...

Đáng nói, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy, Hội đồng nhân dân các cấp và các chức danh lãnh đạo, quản lý cơ bản ngày càng tăng, nhiệm kỳ sau cao hơn nhiệm kỳ trước. Đến nay, tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo chủ chốt tại UBND, HĐND cấp xã đạt tỷ lệ 31,06% (73/235 xã đạt); có 10/12 huyện có nữ cán bộ chủ chốt, đạt 83,3%; 9/19 sở, ngành thuộc khối UBND cấp tỉnh có nữ lãnh đạo chủ chốt đạt tỷ lệ 47,36%)…

Đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hải Dương tham gia ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại buổi lễ.

Đại diện các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hải Dương tham gia ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại buổi lễ.

Tại lễ phát động, ông Nguyễn Minh Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Hải Dương đã đề nghị các sở, ban, ngành, đoàn thể và địa phương tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật Bình đẳng giới, Luật Hôn nhân và gia đình, nâng cao nhận thức của người dân về bình đẳng giới, xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới. Thực hiện bình đẳng giới thực chất, hiệu quả.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương khẳng định, Hải Dương sẽ thu hút mọi nguồn lực dành cho công tác bình đẳng giới. Quan tâm đào tạo, khuyến khích phụ nữ Hải Dương tham gia các hoạt động kinh tế - chính trị - xã hội.

Nam giới cần tham gia với vai trò tiên phong và là lực lượng nòng cốt, đồng hành trong thực hiện bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tạo nên hiệu ứng tốt đẹp và lan tỏa tới cộng đồng.

Ông Hùng nhấn mạnh, thời gian tới, các cơ quan chức năng của tỉnh tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi bất bình đẳng giới, bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em. Xây dựng môi trường an toàn, bình đẳng với phụ nữ và trẻ em gái.

Quang cảnh buổi lễ.

Quang cảnh buổi lễ.

Nhân dịp này, qua sự kết nối các doanh nghiệp và những người hảo tâm, Ban tổ chức chương trình đã trao quà cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Trường Trung học cơ sở Lê Hồng Phong (TP Hải Dương). Mỗi phần quà là một chiếc xe đạp, trao 100 suất quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn có trẻ em trong độ tuổi đến trường, dưới hình thức học bổng, mỗi suất 1 triệu đồng;

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch Hải Dương cũng đã hỗ trợ 50 triệu đồng làm nhà cho chị Trần Thị Nghĩa, ở xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành; Công ty TNHH BEST PACIFIC Việt Nam cũng dành tặng 10 suất quà là 10 chiếc xe đạp, trị giá 20 triệu đồng cho 10 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh…

Tại buổi lễ, đại diện các cơ quan, ban, ngành cũng đã tham gia ký cam kết thực hiện bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới theo Kế hoạch số 3239/KH-UBND của |UBND tỉnh thực hiện chiến lược quốc gia về bình đẳng giới tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030.

Đọc thêm