Giảm số vụ, số người chết và bị thương
Theo số liệu thống kê, trong tháng 5 (từ ngày 16/04/2025 đến 15/05/2025) trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 52 vụ tai nạn và va chạm giao thông, làm chết 19 người, làm bị thương 49 người, các vụ tai nạn và va chạm giao thông đều thuộc lĩnh vực giao thông đường bộ. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 20 vụ (-27,8%), số 13 người chết giảm 6 người (-24,0%), số người bị thương giảm 15 người (-23,0%).
Tính chung, 5 tháng (từ 15/12/2024 đến 14/5/2025) đầu năm trên địa bàn tỉnh Hải Dương xảy ra 228 vụ tai nạn và va chạm giao thông làm chết 98 người, làm 175 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2024 giảm 143 vụ (-38,5%), số người chết giảm 4 người (-3,9%), số người bị thương giảm 144 người (-45,1%). Đặc biệt, tai nạn liên quan đến học sinh và vi phạm nồng độ cồn đều giảm mạnh.
Công tác xử lý vi phạm có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chuyên đề, địa bàn, khung giờ phức tạp, góp phần trực tiếp vào việc kéo giảm tai nạn giao thông.
Cụ thể, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn tỉnh Hải Dương đã tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn như: nồng độ cồn, tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, phần đường – làn đường... Qua đó, đã xử lý 19.751 trường hợp vi phạm, phạt tiền hơn 62 tỷ đồng, tước 2.296 giấy phép lái xe, tạm giữ 4.492 phương tiện.
Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền pháp luật về TTATGT được đổi mới hình thức, nội dung, gắn với từng nhóm đối tượng cụ thể. Trong 5 tháng, địa phương đã tổ chức 126 buổi tuyên truyền trực tiếp hơn 60.000 lượt người, chủ yếu là học sinh, công nhân, người dân tại các khu công nghiệp. Nhiều chương trình ý nghĩa như “Nhân ái giao thông” tiếp tục lan tỏa, truyền thông sâu sắc về ý thức chấp hành luật giao thông trong cộng đồng.
Xây dựng quốc lộ 5 qua Hải Dương thành tuyến đường an toàn
Quốc lộ 5 là tuyến giao thông huyết mạch nối Hải Phòng với Hà Nội, đi qua các tỉnh, TP Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng. Hiện nay, xe cộ đi lại vượt hơn 6 lần so với thiết kế, trung bình hơn 90.000 lượt/ngày đêm. Tình hình trật tự an toàn giao thông trên quốc lộ 5 diễn biến phức tạp, số vụ tai nạn giao thông năm sau cao hơn năm trước. Trước thực tế đó, ngày 24/2/2025, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Kế hoạch 796/KH-UBND về xây dựng tuyến quốc lộ 5 qua địa bàn tỉnh Hải Dương là tuyến đường an toàn về giao thông.
![]() |
Lực lượng Cảnh sát giao thông của tỉnh Hải Dương làm nhiệm vụ bảo đảm TTATGT trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa |
Đến nay, sau 1 tháng triển khai kế hoạch 796 bước đầu đã đạt được nhiều kết quả rõ nét, được Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao.
Trong đó, các tổ chức, cá nhân kinh doanh vận tải cùng 575 hộ dân sống ven Quốc lộ 5 cũng được vận động, tuyên truyền và ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an toàn giao thông. Công an tỉnh Hải DƯơng tăng cường tuần tra, kiểm soát, tập trung xử lý các hành vi vi phạm là nguyên nhân chính gây tai nạn nghiêm trọng như vi phạm nồng độ cồn, chạy quá tốc độ, chở quá tải, "cơi nới" thành thùng, lạng lách, đánh võng...
Qua đó đã lập biên bản 516 trường hợp vi phạm, xử phạt số tiền hơn 1,6 tỷ đồng. Các phương án phân luồng, hướng dẫn giao thông tại các nút giao, điểm mở giờ cao điểm cũng được triển khai nhằm phòng ngừa ùn tắc…
55/77 điểm bất cập trên tuyến đã được khắc phục: đã lắp đặt, bổ sung biển báo tại 10 điểm; bổ sung hệ thống chiếu sáng, sơn lại vạch kẻ đường tại 3 nút giao; tháo dỡ hệ thống khung, mái che cầu vượt; hoàn trả mặt bằng tại các trạm thu phí cũ Cùng với đó tỉnh Hải Dương cũng đóng 11/18 điểm mở đấu nối trên tuyến; xử lý hằn lún mặt đường tại các huyện Bình Giang và Cẩm Giàng; lắp đặt biển hạn chế giờ lưu thông đối với xe container và xe tải lớn trên đường tỉnh 389 nhằm giảm ùn tắc theo hướng Hà Nội – Hải Phòng.
Địa phương cũng phối hợp với các cơ quan chức năng mở cổng phụ tại KCN Lai Vu, lắp đặt biển hướng dẫn phân luồng; rà soát các đường ngang, lối đi tự mở tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng, kiến nghị đóng các lối mở không đảm bảo an toàn, nâng cấp thành đường ngang có cảnh báo và gác chắn tự động.
Bên cạnh đó, lực chức năng của tỉnh Hải Dương cũng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm lấn chiếm, sử dụng trái phép hành lang an toàn đường bộ tại 18 xã, phường, thị trấn dọc tuyến Quốc lộ 5, bàn giao lại cho UBND cấp xã quản lý. ..
![]() |
Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần khắc phục khó khăn của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an cấp xã trong thời gian qua |
Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị sơ kết công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông 5 tháng đầu năm, Đại tá Nguyễn Đức Thìn - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng biểu dương một số kết quả nổi bật như: Triển khai hiệu quả kế hoạch xây dựng tuyến QL5 là tuyến đường an toàn về giao thông; hoàn thành đúng tiến độ công tác cập nhật mã định danh phương tiện; triển khai sát hạch, cấp, đổi giấy phép lái xe đúng quy định…
Lãnh đạo công tỉnh Hải Dương cũng yêu cầu trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát giao thông cần tăng cường tuần tra kiểm soát linh hoạt, bố trí lực lượng đúng tuyến, đúng thời điểm, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trọng điểm; Phát huy hiệu quả hệ thống camera giám sát, thiết bị ghi hình trong phát hiện, “phạt nguội” vi phạm.
Bên cạnh đó cũng cần đẩy mạnh tuyên truyền, đa dạng hóa hình thức, chú trọng tuyên truyền sâu tại cơ sở, nhất là tại các trường học, khu công nghiệp, khu dân cư đông người. Đồng thời, tiếp tục kiến nghị, khắc phục các điểm đen, bất cập trong tổ chức giao thông, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các lực lượng, trong đó lấy Công an cấp xã làm nòng cốt tại địa bàn cơ sở.
Công an tỉnh Hải Dương xác định xác định mục tiêu trọng tâm từ nay đến cuối năm là: phấn đấu giảm ít nhất 8% số vụ, số người chết và bị thương do tai nạn giao thông, xây dựng hình ảnh người tham gia giao thông văn minh, kỷ cương; góp phần bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Hải Dương trong giai đoạn mới.