Hai gã trai trẻ làm tay sai cho “trùm” ma túy để thỏa mãn cơn nghiện

(PLVN) - Trong thời gian ngắn, Hoàng nhiều lần buôn ma túy về bán cho các con nghiện. Gã trai này đã chỉ đạo đàn em đi giao “hàng” và trả công bằng cách cho ma túy để sử dụng.
Bị cáo Phạm Văn Hoàng (trái) và hai bị cáo tại tòa
Bị cáo Phạm Văn Hoàng (trái) và hai bị cáo tại tòa

TAND tỉnh Nghệ An vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Phạm Văn Hoàng (28 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai (Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; bị cáo Hồ Trọng Lượng (25 tuổi), trú phường Quỳnh Xuân, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trong khi đó, bị cáo Hoàng Đình T. (16 tuổi), trú xã Quỳnh Thạch, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cùng lúc bị truy tố về 3 tội danh gồm: Mua bán, Tàng trữ, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Cáo trạng thể hiện, trong thời gian từ tháng 1 đến tháng 3/2023, Hoàng đã nhiều lần mua ma túy của 2 đối tượng không rõ lai lịch nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Số ma túy mua được, Hoàng cất giấu ở nhiều vị trí trong nhà. Khi có khách mua Hoàng sẽ trực tiếp bán hoặc chỉ chỗ cất ma túy cho đàn em là Lượng và T. lấy đi bán.

Chiều 3/3/2023, khi có người đặt mua 500 nghìn tiền ma túy, Hoàng chỉ đạo Lượng cầm “hàng” đi giao cho khách. Tuy nhiên, do lúc này Lượng không có mặt tại nhà Hoàng nên thanh niên này lại bảo T. lấy ma túy đi bán cho con nghiện.

30 phút sau, T. đã bán thành công ma túy cho một vị khách. Sau khi trở về nhà Hoàng, nam thanh niên mới 16 tuổi này lấy bộ dụng cụ tự chế và ma túy ra để sử dụng.

Cũng trong ngày hôm đó, Hoàng tiếp tục chỉ đạo Lượng bán ma túy cho vị khách khác. Trước khi thực hiện nhiệm vụ đàn anh giao, T. đã rủ Lượng cùng sử dụng ma túy. Thanh niên này đốt ma túy trên cóong rồi đưa cho Lượng hút bằng đường miệng

Sau khi đã thỏa mãn cơn nghiện, Lượng cầm ma túy đi giao cho khách thì bị công an bắt quả tang. Từ lời khai của Lượng, công an bắt và khám xét chỗ ở của Phạm Văn Hoàng, thu giữ hơn 248 gam ma túy.

Trong vụ án này, Lượng phải chịu trách nhiệm hình sự về 2 lần bán hơn 1,6 gam ma túy; T. phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 0,7 gam ma túy, tàng trữ trái phép 0,21 gam ma túy và tổ chức cho Lượng sử dụng.

Quá trình xét hỏi, ba bị cáo đều thừa nhận hành vi phạm tội. Hoàng khai mục đích của việc buôn ma túy nhằm thu lợi bất chính. Đáng nói, trước đó Hoàng từng 2 lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Hai bị cáo Lượng và T. khai nhận vì nghiện nên thường làm tay sai cho Hoàng để có ma túy sử dụng.

Nhận định trong vụ án này bị cáo Phạm Văn Hoàng là chủ mưu nên HĐXX bị tuyên phạt 20 năm tù; bị cáo Hồ Trọng Lượng lĩnh mức án 7 năm 6 tháng tù. Riêng bị cáo Hoàng Đình T. bị tuyên phạt tổng cộng 45 tháng tù cho 3 tội danh.

Đọc thêm