Hai nhân viên bảo vệ công trường vô cớ bị chém trọng thương

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Cơ quan CSĐT Công an huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng cho biết, đơn vị đang điều tra, làm rõ vụ việc 2 nhân viên của một doanh nghiệp đóng trên địa bàn bị đâm, chém phải đi bệnh viện cấp cứu.
Vết thương ở tay do bị chém của anh Đoàn Duy Thành.
Vết thương ở tay do bị chém của anh Đoàn Duy Thành.

Theo thông tin ban đầu, vào 20h30 ngày 13/8, có 5 đối tượng đi 3 xe máy mang theo hung khí đến Văn phòng công trường Công ty CP khai thác xây dựng và san lấp Hùng Hải (tại Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, thuộc xã Hoàng Động, huyện Thủy Nguyên) chửi bới, đe dọa cán bộ, nhân viên Công ty, đồng thời hung hãn dùng gạch, đá ném vỡ cửa Văn phòng.

Khi các anh Vũ Văn Thắng (SN 1990, trú ở xã Trung Hà, huyện Thuỷ Nguyên) và Đoàn Duy Thành (SN 1991, trú ở xã Hoa Động, huyện Thủy Nguyên), nhân viên bảo vệ của Công ty ra ngăn cản thì bị các đối tượng xông vào đánh, đấm rồi bất ngờ dùng dao đâm, chém.

Hậu quả, anh Thắng bị đâm trọng thương ở lưng, anh Thành bị chém vào mặt, tay, đều phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã Hoàng Động và Công an huyện Thủy Nguyên đã nhanh chóng có mặt, tiến hành điều tra, truy xét, làm rõ để xử lý nghiêm vụ việc theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm