Hải Phòng cần tập trung cao độ để hoàn thành các dự án lớn

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu quốc hội TP Hải Phòng chiều qua tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng cùng Đoàn đại biểu quốc hội TP Hải Phòng chiều qua tiếp xúc với đông đảo cử tri huyện An Dương, TP Hải Phòng.

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Đoàn đại biểu quốc hội TP Hải Phòng đã thông báo kết quả kỳ họp thứ năm, quốc hội khóa 13; hoạt động của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng tại kỳ họp. Cử tri huyện An Dương đề cập đến các chính sách nông nghiệp, nông thôn, nông dân, xây dựng nông thôn mới, đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đến đời sống của các gia đình chính sách, gia đình nghèo; mô hình HTX dịch vụ nông nghiệp; những vướng mắc trong xây dựng nông mới, thu hồi đất, xác định đất vườn, ao khi không cùng một thửa với đất ở; chế độ bảo hiểm xã hội cho công an, cán bộ quân sự xã; chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội tự nguyện cho nông dân, bảo hiểm y tế cho hộ cận nghèo; chế độ cho giáo dục mầm non nông thôn...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tiếp xúc cử tri
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.Hải Phòng tiếp xúc cử tri

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã cảm ơn, trân trọng tiếp thu và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, xây dựng và trách nhiệm của cử tri huyện An Dương đối với Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ. Với trách nhiệm của mình, Thủ tướng hứa sẽ làm hết trách nhiệm của mình để hoàn thành trọng trách mà Đảng, Nhà nước. Quốc hội và nhân dân giao phó, nỗ lực đóng góp cho sự phát triển của đất nước nói chung và TP Hải Phòng nói riêng.

Thủ tướng thông báo vắn tắt những khó khăn, thách thức mà đất nước ta phải đối mặt trong thời gian qua, những thành tựu quan trọng trong phát triển KT- XH sáu tháng đầu năm 2013...

Trong 6 tháng đầu năm, lạm phát được kiểm soát, giá tiêu dùng 6 tháng tăng 2,4%, là mức tăng thấp nhất so với cùng kỳ trong 10 năm qua. Dư nợ tín dụng tăng khoảng 3,6%, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên; tổng phương tiện thanh toán tăng khoảng 7,1%.

Thị trường vàng từng bước được kiểm soát có hiệu quả. Xuất khẩu 6 tháng đạt hơn 62 tỷ USD, tăng trên 16% so với cùng kỳ năm trước. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt hơn 10 tỷ USD, tăng gần 16%; giải ngân đạt trên 5,4 tỷ USD.

Tăng trưởng GDP 6 tháng ước đạt 4,9% (quý II đã có mức tăng 5%), chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý II tăng 6%. Hàng tồn kho giảm. Giá một số mặt hàng nông sản giảm nhưng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản vẫn tăng khoảng 2,4%. Dư nợ tín dụng đến cuối tháng 6 ước đạt trên 118 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ, tập trung vào cho vay ưu đãi hộ nghèo, học sinh sinh viên, giải quyết việc làm. Đã thực hiện trợ cấp thường xuyên cho khoảng 2,5 triệu đối tượng với tổng kinh phí 9.000 tỷ đồng, tạo được trên 720.000 việc làm mới.

Các vấn đề phúc lợi và an sinh xã hội được bảo đảm, quốc phòng- an ninh được tăng cường; Công tác đối ngoại được đẩy mạnh nâng cao vai trò và vị thế của nước ta trên trường quốc tế. Lập trường của Việt Nam về hoà bình, ổn định, hợp tác bình đẳng cùng có lợi, cùng thịnh vượng và bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải trên Biển Đông trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Luật Biển năm 1982 của Liên Hợp Quốc, thực hiện nghiêm túc DOC và tiến tới COC, được cộng đồng quốc tế đồng tình ủng hộ.... Thủ tướng nhấn mạnh, trong thành tích chung của đất nước đã đạt được có sự đóng góp tích cực của Đảng bộ, chính quyền, các tầng lớp nhân dân TP Hải Phòng và huyện An Dương.

Thủ tướng lưu ý các cấp, các ngành, các địa phương, TP Hải Phòng cần tập trung cao trong hoàn thành các dự án lớn như đường ô tô cao tốc Hà Nội- Hải Phòng, nâng cấp sân bay Cát Bi, phát triển khu công nghiệp Đình Vũ- Cát Hải. Trong đó, chú trọng phát triển kinh tế công nghiệp, các khu kinh tế công nghệ cao....  Thủ tướng trực tiếp trả lời làm rõ nhiều băn khoăn, kiến nghị của cử tri, đồng thời ghi nhận các ý kiến cụ thể khác để yêu cầu các bộ, ngành làm rõ, trả lời.

Linh Nhâm

Đọc thêm