Hải Phòng giữ vững an ninh trật tự để phục hồi kinh tế

(PLO) - Giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông; không sản xuất vật liệu nổ, vi phạm môi trường là mục tiêu công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2014 nhằm góp phần phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng của Hải Phòng.
Nâng cao sức chiến đấu
Theo Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca – Giám đốc Công an (CA) TP.Hải Phòng, gắn công tác phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội với phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ sẽ nâng cao được hiệu quả các chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể với các phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”,  “Thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, “Xóa đói, giảm nghèo”… nhằm huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.
Vũ khí thô sơ, vật liệu nổ được Công an Hải Phòng thu giữ qua phong trào bảo vệ ANTQ năm 2013.
 Vũ khí thô sơ, vật liệu nổ được Công an Hải Phòng thu giữ
qua phong trào bảo vệ ANTQ năm 2013.
Năm 2013, thông qua các hoạt động xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, lực lượng CA TP.Hải Phòng đã tiếp nhận 4.976 tin báo về an ninh trật tự. Theo đánh giá của CA TP.Hải Phòng, trong số những tin báo về an ninh trật tự, có 2.835 tin báo có giá trị, giúp cơ quan điều tra làm rõ 482 vụ, 631 đối tượng vi phạm pháp luật; phát hiện truy bắt 126 đối tượng vi phạm pháp luật, vận động thuyết phục 48 đối tượng ra đầu thú; lập hồ sơ đưa 1.273 đối tượng vào diện quản lý, giáo dục tại xã, phường, thị trấn.
Ông Lê Khắc Nam – Phó Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ TP.Hải Phòng - nhấn mạnh, phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn Hải Phòng đã bám sát, thực hiện các nội dung, biện pháp xây dựng phong trào trong đó tập trung vào các công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm, tạo thế chủ động trong công tác phòng, chống tội phạm. 
Từ những phong trào này, năm 2013 Hải Phòng đã giảm được 6,8% số vụ án hình sự; số vụ án về ma túy được phát hiện, điều tra, xử lý giảm 6,6% so với năm 2012. Số vụ tai nạn giao thông trong năm 2013 cũng giảm được 0,92% số vụ, việc. Thế trận lòng dân và thế trận an ninh nhân dân được củng cố đã phục vụ tốt các hoạt động Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng sông Hồng – Hải Phòng 2013.
Vì mục tiêu phục hồi kinh tế
Theo nhận định chung, năm 2014 nền kinh tế thế giới, khu vực cũng như của Hải Phòng còn những khó khăn, thách thức, tình hình tội phạm có xu hướng diễn biến phức tạp; tệ nạn xã hội, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng đã có bước chuyển biến nhưng chưa bền vững; hoạt động sản xuất, kinh doanh; đời sống của người dân còn gặp nhiều khó khăn. Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca cho rằng, đây là những thách thức lớn cho công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn Hải Phòng.
Để thực hiện hiệu quả mục tiêu “ba giảm, hai không”, giữ vững an ninh trật tự, tạo chuyển biến về trật tự an toàn xã hội góp phần thực hiện chủ đề “phục hồi kinh tế và đổi mới mô hình tăng trưởng” năm 2014, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca nhấn mạnh, các cấp CA TP.Hải Phòng phải chịu trách nhiệm tham mưu, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tại các phường, xã, thị trấn; thường xuyên nắm chắc tình hình, tiến hành đồng bộ, phong phú, thiết thực các biện pháp tuyên truyền, vận động quần chúng để triệt phá các ổ nhóm, tụ điểm tội phạm và tệ nạn xã hội, trấn áp mạnh mẽ tội phạm nguy hiểm, côn đồ, hung hãn; đẩy mạnh xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến mang tính đặc trưng, thiết thực ở từng đơn vị, địa phương; phát huy tinh thần vì nhân dân phục vụ, liên hệ mật thiết với quần chúng, giữ vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm và vận động toàn dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự.
Ông Lê Khắc Nam nhấn mạnh, để hoàn thành mục tiêu tạo chuyển biến trật tự an toàn xã hội góp phần phục hồi kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, Ban Chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ Hải Phòng cần giáo dục ý thức nâng cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống lại các âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, phản động và các phần tử cơ hội chính trị; tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng, nhất là đối với tầng lớp thanh niên, học sinh, sinh viên để phòng chống âm mưu tác động chuyển hóa chính trị và chủ động ngăn ngừa các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nhân rộng các mô hình liên kết “trường – phường” bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng những mô hình mới phù hợp với tình hình cụ thể để giải quyết những vấn đề bức xúc về an ninh trật tự tại các phường, xã theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải tại cơ sở.

Đọc thêm