Hải Phòng học hỏi kinh nghiệm xây dựng Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Từ ngày 05-07/12/2023, Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng đã phối hợp với Cơ quan Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ tổ chức Hội thảo “Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại TP Hải Phòng”.
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.
Ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng phát biểu tại hội thảo.

Hội thảo có sự tham dự của lãnh đạo Bộ Công Thương, Tổng cục hải quan; lãnh đạo TP Hải Phòng, Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng; Tham tán thương mại, đại diện Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam và các chuyên gia của Cục Hải quan và Bảo vệ Biên giới Hoa Kỳ, Bộ An ninh nội địa Hoa Kỳ.

Theo thống kê, tính đến ngày 30/11/2023, Hải Phòng có tổng cộng 904 dự án đầu tư nước ngoài với tổng số vốn đầu tư đạt gần 30 tỷ USD. Trong đó, trong các khu công nghiệp, khu kinh tế có 520 dự án với tổng số vốn đạt 25,98 tỷ USD. 11 tháng đầu năm 2023, Hải Phòng là một trong những địa phương dẫn đầu cả nước thu hút FDI với 3,2 tỷ USD (đạt 160 % so với kế hoạch năm 2023).

Với những kết quả trên, năm 2023, Hải Phòng nhận được nhiều sự kỳ vọng của Trung ương trong vai trò là TP động lực trong phát triển kinh tế của cả vùng đồng bằng sông Hồng. Một trong những kỳ vọng này, đó là thành lập khu kinh tế phía Nam Hải Phòng gắn với xây dựng các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan với nhiều cơ chế ưu đãi, chính sách vượt trội để thu hút các nhà đầu tư lớn trên thế giới, đặc biệt là các nhà đầu tư Hoa Kỳ. Có thể nói, đây là nhiệm vụ có tính chiến lược rất lớn, tác động sâu sắc đến phát triển kinh tế xã hội của TP Hải Phòng trong thời gian tới đây.

Hội thảo “Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại TP Hải Phòng”.

Hội thảo “Xây dựng năng lực trong việc thành lập Khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại TP Hải Phòng”.

Phát biểu tại hội thảo, ông Lê Trung Kiên, Trưởng Ban quản lý khu kinh tế Hải Phòng cho biết: Xác định được tầm quan trọng này, Hải Phòng đang rất khẩn trương thực hiện công tác nghiên cứu, đề xuất với Trung ương, với Chính phủ về khung chính sách cho các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan trong quá trình thành lập khu kinh tế mới này.

Theo đánh giá chung, mô hình khu thương mại tự do và khu phi thuế quan tại TP Hải Phòng vẫn còn đang là khái niệm rất mới và đang triển khai công tác nghiên cứu để đề xuất một bộ cơ chế chính sách phù hợp. Do đó, hội thảo là cơ hội để TP Hải Phòng được tìm hiểu về mô hình mới, chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, phương thức quản lý từ các chuyên gia của Đại sứ quán Hoa Kỳ và Cục Hải quan bảo vệ biên giới Hoa Kỳ để cập nhật, chỉnh sửa, bổ sung các nghiên cứu về khu thương mại tự do, khu phi thuế quan mà nhóm nghiên cứu của Hải Phòng đang thực hiện.

Trước đó, từ ngày 14/11 đến ngày 23/11/2023, Đoàn công tác TP Hải Phòng do ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy làm Trưởng đoàn đã có chuyến công tác tại Hoa Kỳ. Tại các cuộc làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhấn mạnh TP đang khẩn trương chuẩn bị xây dựng một khu kinh tế mới phía Nam TP, là khu kinh tế sinh thái, phát triển bền vững tích hợp với các hoạt động kinh tế tuần hoàn, diện tích hơn 20.000 ha, áp dụng nhiều chính sách ưu đãi vượt trội gắn với phát triển một khu thương mại tự do để đón các nhà đầu tư Hoa Kỳ.

Một góc KCN VSip Hải Phòng.

Một góc KCN VSip Hải Phòng.

Bên cạnh việc phát triển mô hình khu thương mại tự do, Hải Phòng cũng tập trung phát triển Khu phi thuế quan. Hải Phòng đang khẩn trương đẩy mạnh tiến độ triển khai Khu công nghiệp và khu phi thuế quan Xuân Cầu tại khu vực Cảng cửa ngõ quốc tế Lạch Huyện với diện tích 752 ha, góp phần thực hiện Chương trình hành động số 76 của Ban Thường vụ Thành ủy, đến năm 2025,Hải Phòng sẽ tập trung phát triển và mở rộng 15 khu công nghiệp mới với tổng diện tích 6.418 ha.

Mô hình các khu thương mại tự do, khu phi thuế quan là một trong những mô hình phát triển, thu hút đầu tư có sức hấp dẫn hàng đầu được áp dụng và triển khai hiệu quả tại nhiều quốc gia trên thế giới nhằm tranh thủ thu hút tối đa các nguồn lực đầu tư - thương mại - công nghệ; đặc biệt phù hợp với các địa phương, vùng lãnh thổ có tiềm lực, lợi thế phát triển, vị trí địa kinh tế thuận lợi vượt trội gắn với cảng biển, sân bay quốc tế, là đầu mối giao thương - hợp tác hội nhập, đóng vai trò đầu tàu dẫn dắt phát triển kinh tế vùng, quốc gia và quốc tế.

Đọc thêm