Hải Phòng họp khẩn tập trung phòng chống bão số 3

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều tối 6/9, TP Hải Phòng họp trực tuyến về công tác phòng chống bão số 3.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo công tác phòng chống bão.
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng chỉ đạo công tác phòng chống bão.

Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng, đến 16h30 ngày 6/9, toàn TP đã sơ tán 3.070 hộ với 9.259 nhân khẩu.

Về tình hình khách cư trú trên huyện đảo Cát Hải, hiện nay còn 181 khách du lịch quốc tế và 7 khách du lịch trong nước, đều đã có nơi cư trú đảm bảo an toàn trong các khách sạn. Tại quận Đồ Sơn hiện có 106 khách cư trú trên địa bàn và đã được thông báo về tình hình của bão.

Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, có 101 phương tiện cùng 128 lao động vào tránh trú bão ở nơi đây. Huyện cũng đảm bảo an ninh an toàn cho ngư dân khi lên tàu tránh bão; thành lập 2 sở chỉ huy tại trụ sở UBND huyện và tại đồn Biên phòng Bạch Long Vỹ sẵn sàng các phương án ứng phó.

Cũng tại cuộc họp, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP Hải Phòng đã xây dựng phương án khi bão đổ bộ vào TP để có căn cứ triển khai các biện pháp phòng chống, tránh thiệt hại do bão gây ra.

Phát biểu tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường thời lượng truyền thông, dự báo, đánh giá mức độ nguy hiểm của cơn bão để người dân không lơ là, chủ quan. Đẩy mạnh việc tuyên truyền như cách phòng chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình không chấp hành các chỉ đạo của TP. Bên cạnh việc vận động người dân đến khu tập trung an toàn, các địa phương cũng cần quan tâm điều kiện sinh hoạt, ăn ở của người dân trong thời gian tạm trú.

Ngoài ra, trên cơ sở kịch bản khi bão đổ vào của Bộ chỉ huy Quân sự TP, Bí thư Thành uỷ đề nghị các địa phương cần xây dựng kế hoạch, kịch bản dự kiến các tình huống có thể xảy ra trên địa bàn mình; đồng thời xây dựng kế hoạch khắc phục hậu quả sau bão.

Kết luận tại hội nghị, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Văn Tùng yêu cầu các địa phương tập trung di dời người dân tại các khu chung cư cũ, ở các tàu bè và các khu vực trũng thấp ra khỏi vùng nguy hiểm. Trường hợp người dân cố tình không chấp hành, Chủ tịch UBND TP đề nghị các địa phương thực hiện xử phạt vi phạm hành chính và cưỡng chế di chuyển đến nơi an toàn.

Cùng với đó, tổ chức kiểm tra việc thực hiện phương châm “bốn tại chỗ” trên địa bàn quản lý, trong đó rà soát, kiểm đếm vật tư, trang thiết bị dự trữ phòng, chống lụt bão, trường hợp không đảm bảo phải kịp thời bổ sung.

Đối với 2 cái tàu lớn hiện đang neo đậu tại khu vực các cầu của huyện An Lão và huyện An Dương, chưa di chuyển được ra khỏi Thành phố, Chủ tịch yêu cầu Ban chỉ huy tìm kiếm cứu nạn TP phối hợp với Cảng vụ Hải Phòng trưng dụng tàu lai dắt để di chuyển ra khỏi phạm vi ảnh hưởng không để xảy ra va chạm khi có mưa bão

Đọc thêm