Hải Phòng khai mạc chuỗi các hoạt động chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ thành phố

(PLVN) - Tối 6/10, tại quảng trường Nhà hát TP tổ chức chương trình nghệ thuật “Thành phố mặt trời lên”. Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng Đại hội XVI Đảng bộ TP lần thứ XVI.
Chương trình nghệ thuật "thành phố mặt trời"
Chương trình nghệ thuật "thành phố mặt trời"

Phần “Ký ức bình miền cửa biển” tái hiện hình ảnh về mảnh đất và con người Hải Phòng trung dũng, quyết thắng với các tác phẩm như “Ký ức bình minh” (NSND Quang Vinh), “Bạch Đằng Giang” (Đặng Nhất Mai), “Hải Phòng tuổi thơ tôi” (Đỗ Trí Dũng), “Hò qua sông hái cúi” (Huyền Trung).

Phần “Hải Phòng dấu yêu” là những tác phẩm ca ngợi tình yêu quê hương như “Thành phố hoa thắp lửa”, “Về miền sóng, về miền gió”, “Cảm xúc trước bãi cọc Cao Quỳ", “Chiều đất Cảng”, “Hải Phòng mùa xuân”.

Khép lại chương trình, “Bình minh cửa biển” là niềm tự hào về sự phát triển, ngày một đổi mới của TP với các ca khúc: “Vươn khơi”, “Thành phố Hoa Phượng Đỏ”, “Hải Phòng quê hương tôi”, “Hải Phòng hướng ra biển lớn”.

Trước đó, Thành ủy đã đồng ý về chủ trương tổ chức các chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng Đại hội trong suốt thời gian từ ngày 6/10/2020 đến hết ngày 21/10/2020 (trước thời gian diễn ra Đại hội 7 ngày, trong thời gian diễn ra Đại hội và sau bế mạc Đại hội 6 ngày) tại Quảng trường Nhà hát TP, Quảng trường Cung văn hóa lao động hữu nghị Việt Tiệp, Nhà hát TP, Nhà Kèn và sân trước Nhà triển lãm TP. 

Các tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu, đặc sắc với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, dấu ấn lịch sử hào hùng, tình yêu quê hương đất nước, ca ngợi vẻ đẹp mảnh đất và con người Hải Phòng. Các hoạt động được tổ chức trong điều kiện đảm bảo tốt các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.