Hải Phòng: Sản phụ tử vong “bất thường”

(PLO) - Ngày 6/4, bà Phạm Thu Xanh, Giám đốc Sở Y tế TP Hải Phòng xác nhận thông tin chị Ngô Thị Bích (SN 1986, thôn Xuân Đông, xã Ngũ Phúc, huyện Kiến Thụy, TP Hải Phòng) tử vong sau khi sinh hạ con trai thứ 2 tại Bệnh viện Đa khoa huyện Kiến Thụy.

Bà Phạm Thu Xanh cho biết thêm, sau khi sự việc xảy ra, Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy đã họp hội đồng chuyên môn để xác định nguyên nhân sự việc.

Ông Ngô Văn Sơn (SN 1964, thôn Lý Dương, xã Ngũ Phúc) - bố đẻ của chị Bích, cho rằng có nhiều “khuất tất” xung quanh sự việc chị Bích tử vong. Ông Sơn kể lại, khoảng 10h sáng 5/4, gia đình đưa chị Bích tới Bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy để thăm khám do có dấu hiệu chuyển dạ. Khi tới bệnh viện, chị Bích vẫn tự đi lại và không có dấu hiệu bất thường về sức khỏe. Sau khi lên bàn đẻ, chỉ sau khoảng 1h, các bác sỹ đã “đỡ” được cháu bé ra ngoài. Cháu bé khỏe mạnh, nặng 3,1kg. Tuy nhiên, chỉ sau 15 phút khi cháu bé chào đời thì sản phụ ngưng tim. Sản phụ tử vong lúc 2h20’ ngày 6/4, chưa đầy 1 ngày sau khi nhập viện.

Ngay sau đó, các bác sỹ của Bệnh viện đa khoa Kiến An đã về hỗ trợ chuyên môn cho bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy, tuy nhiên, kết quả không khả quan. 

Con trai của chị Bích trước bàn thờ mẹ.

Con trai của chị Bích trước bàn thờ mẹ.

 Ông Sơn bức xúc: “Trước khi sinh, con tôi đi thăm khám thường xuyên và lần nào các bác sỹ cũng kết luận rằng cả hai mẹ con đều khỏe mạnh. Tôi không hiểu vì sao con tôi lại chết “bất thường” như thế”. 

Ngay sau khi xảy ra sự việc, gia đình chị Bích đã tới gặp Giám đốc bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy để yêu cầu đơn vị làm rõ nguyên nhân cái chết. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, gia đình vẫn chưa nhận được câu trả lời. 

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan chức năng, thời gian chị Bích sinh con khá nhanh. Các bác sỹ chưa kịp bóc tách phần nhau thai thì sản phụ đã tử vong. Được biết, đây là lần sinh thường thứ 2 của chị Bích. Con trai lớn của chị Bích năm nay 12 tuổi. 

Ngay trong ngày 6/4, sản phụ xấu số đã được đưa về gia đình để lo hậu sự. Trong tang lễ, 5 nhân viên của bệnh viện đa khoa huyện Kiến Thụy đã tới thăm hỏi nhưng bị gia đình bệnh nhân quây lại, không cho ra về. Hiện, công an xã Ngũ Phúc đã yêu cầu gia đình chị Bích tới trụ sở UBND xã Ngũ Phúc để làm rõ sự việc.

Đọc thêm