Hải Phòng thiệt hại nặng sau bão số 2

Cơn bão số 2 sau khi đổ bộ vào Hải Phòng chỉ còn là những đợt “gió nhẹ”, tuy nhiên, thủy triều cao, nước biển dâng đã khiến nhiều đoạn đê biển bị hỏng nặng, nhiều người dân bị cuốn trôi hết tài sản, vật dụng trong nhà.

[links()]Cơn bão số 2 sau khi đổ bộ vào Hải Phòng chỉ còn là những đợt “gió nhẹ”, tuy nhiên, thủy triều cao, nước biển dâng đã khiến nhiều đoạn đê biển bị hỏng nặng, nhiều người dân bị cuốn trôi hết tài sản, vật dụng trong nhà.

Nhiều nhà người dân tại thị trấn Cát Hải bị triều cường, nước biển dâng tấn công khiến bị hỏng nặng.

Nhiều người dân bị thiệt hại nặng nề

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Phòng chống lụt bão TP Hải Phòng, cơn bão số 2 đã làm sạt lở hơn 40m kè tại Khu du lịch Đồ Sơn (quận Đồ Sơn);  hơn 50m bờ kè đê biển đoạn cầu cảng khu vực bến Bèo, thị trấn Cát Bà (huyện Cát Hải) và các đoạn đê biển đoạn K0 – K2, K2, 8- K5, 576 có chiều dài khoảng 500m trên thị trấn Cát Hải bị sạt mặt đê, mái trong, mái ngoài bị xô sạt, hư hỏng nhiều chỗ.

Theo báo cáo của huyện đảo Bạch Long Vỹ, chiều 23/6, một ô tô của UBND huyện làm nhiệm vụ chuyên chở vật tư phục vụ công tác phòng chống bão đã bị rơi xuống biển do sóng biển kết hợp triều cường dâng cao, đánh vỡ kính khiến ô tô mất lái. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, chiếc xe ô tô cũng đã được lực lượng phòng chống lụt bão huyện đảo Bạch Long Vĩ đưa lên bờ an toàn.

Cũng trong chiều 23/6, tàu thu mua hải sản số hiệu HP 1586 trọng tải hơn 3 tấn do ông Trịnh Văn Linh (HKTT tại quận Hải An) làm thuyền trưởng trên đường chạy tránh bão tại khu vực của Vịnh Cát Bà đã bị thủng đáy gây chìm. Biên phòng Hải Phòng cử 4 CBCS, một xuồng, tổ chức tìm kiếm và cứu vớt được 2 người an toàn,

Theo báo cáo của Sở NN&PTNT, 44 ha hoa màu trên địa bàn các huyện Thủy Nguyên, An Lão bị hư hỏng nặng. Hơn 2.352 ha nuôi trồng thủy sản ngoài đê của cá ngư dân huyện đảo Cát Bà, quận Đồ Sơn, quận Dương Kinh bị sóng biến đánh hỏng. Ông Bùi Trọng Tuấn – Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó Trưởng ban phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn TP Hải Phòng cho biết, các đoạn đê biển trên đảo Cát Bà, đảo Cát Hải bị sóng biển đánh hỏng là do triều cường lên cao. Tại thời điểm cơn bão số 2 đổ bộ vào khu vực Hải Phòng, có thời điểm triều cường do nước biển dâng cao tới hàng chục mét.

Theo ghi nhận của UBND huyện Cát Hải, các xã Gia Lộc, xã Tiến Lộc, xã Hải Lộc và thị trấn Cát Hải là những địa phương bị thiệt hại nặng nhất sau cơn bão do các xã này bị nước biển nhấn chìm khi hàng loạt tuyến đê biển bị sạt hỏng, nước biển tràn qua ngay trước khi bão đổ bộ vào đảo.

Chị Nguyễn Thị Huệ, nhà ở tại xã Tiến Lộc, cho biết, nước biển tràn dâng khiến nhà chị cùng các nhà trong xóm bị ngập hàng mét nước biển. Nước biển cuốn trôi tất cả vật dụng sinh hoạt của gia đình. Những tảng đá lớn theo nước biển cũng phá hỏng các công trình xây dựng, nhà bị sập, tường bảo vệ bi sập. Tất cả gia súc, gia cầm, vật nuôi của gia đình chị Huệ cùng một số nhà dân đã bị nước biển cuốn trôi.

Anh Hoàng Đình Tiệp, tiểu thương chợ Cầu Vồng, quận Đồ Sơn than thở, bão chưa vào, chợ đã bị ngập hơn 1m nước, nước biển cuốn đi tất cả gian hàng của gia đình.

Tương tự tình cảnh của anh Tiệp, nhiều tiểu thương, người dân phường Ngọc Hải, quận Đồ Sơn cũng đã lâm cảnh màn trời chiếu đất ngay từ chiều ngày 23/4 khi thủy triều lên cao, nhấn chìn cả khu phố cũ của quận Đồ Sơn trong biển nước. Khu vực các phường Thượng lý, Hạ Lý, Minh Khai của quận Hồng Bàng cũng bị ngập nặng từ chiều 23/4.

Hơn 5.000 du khách kẹt tại khu du lịch Cát Bà

Lãnh đạo UBND huyện Cát Hải cho biết, trong ngày 23/6, có hơn 5.000 du khách đã phải ở lại Khu du lịch Cát Bà, không thể trở về đất liền do bị ảnh hưởng của cơn bão số 2. Từ nội thành Hải Phòng ra khu du lịch Cát Bà chỉ có hai con đường là tuyến đường thủy Bến Bính – Cát Hải, Cát Bà và tuyến đường bộ Đình Vũ – Cát Hải, Cát Bà; tuyến đường bộ cũng phải di chuyển qua hai lần phà biển. Do biển động, gió từ cấp 6, cấp 7, các phương tiện vận tải khách thủy phải nằm bờ.

Ngay từ chiều 23/6 khi biển động, Khu du lịch Cát Bà đã bị cô lập với đất liền, nhiều du khách đã hết ngày nghỉ vẫn bất đắc dĩ phải ở lại Khu du lịch Cát Bà “đón bão”.

Trong ngày 24/6, các tàu cao tốc trên tuyến Cát Bà, Hải Phòng đã chuyên chở hết số du khách trên về đất liền. Đại diện Cty Alo tua - một DN lữ hành đưa khách ra Khu du lịch Cát Bà - cho biết, do bão đúng vào ngày nghỉ cuối tuần, nhiều đoàn khách đã phải hủy tua.

Ông Đỗ Trung Thoại – Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, bão số 2 không gây thiệt hại về người. Hiện, Hải Phòng đang yêu cầu các ngành, các địa phương thống kê thiệt hại về vật chất do cơn bão số 2 gây ra.

Linh Nhâm

Đọc thêm