Hải Phòng: Tổng giám đốc Công ty TNHH Bê tông Phúc Tiến có thuê giang hồ đánh dân?

(PLVN) - Ngày 12/11/2019, lãnh đạo xã An Hồng (huyện An Dương, TP Hải Phòng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ xô xát tại khu vực cổng công ty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến. Nạn nhân là anh Nguyễn Thành Long (SN 1982, ngụ tại thôn Phạm Dùng, xã An Hồng, huyện An Dương) đã phải nhập viện để điều trị.
Cảnh xô xát cắt từ clip
Cảnh xô xát cắt từ clip

Theo báo cáo vụ việc từ công an xã An Hồng, vào hồi 15h50 ngày 10/11/2019, gia đình anh Nguyễn Thành Long có đến công an xã An Hồng trình báo về việc anh Long đang ngồi uống nước tại nhà bà Phạm Thị Gái (thôn Phạm Dùng, xã An Dương) thì bị một số đối tượng đánh gây thương tích khiến anh Long phải đi cấp cứu.

Sau khi nhận tin báo, công an xã An Hồng đã phối hợp với lực lượng chức năng xác minh như sau: Khoảng 15h ngày 10/11/2019, anh Long điều khiển ô tô với BKS: 15C - 230.90 đi về nhà mình. Khi đi đến khu vực cổng Cty TNHH Bê tông xây dựng Phúc Tiến (sau đây viết tắt là công ty Phúc Tiến), anh Long có dừng xe ô tô gần lối rẽ về nhà khiến các phương tiện của doanh nghiệp không ra vào được.

Sau đó, giữa anh Long và lái xe của công ty Phúc Tiến xảy ra mâu thuẫn, có lời qua tiếng lại với nhau.

Một lúc sau, ông Hà Văn Phúc, Tổng Giám đốc công ty Phúc Tiến gặp anh Long để nói chuyện. Hai bên xảy ra lời qua tiếng lại và sau đó có 6, 7 nam thanh niên chưa rõ lai lịch dùng chai thủy tinh, ghế nhựa ném đánh anh Long khiến nạn nhân bị thương ở vùng mặt, đầu, tai.

Anh Long phải đi cấp cứu tại Phòng khám đa khoa Chữ thập đỏ Quán Toan (quận Hồng Bàng). Anh Long bị thương, sức khỏe yếu nên không làm việc được với cơ quan công an.

Khu vực cổng công ty Phúc Tiến
 Khu vực cổng công ty Phúc Tiến

Đến khoảng 19h cùng ngày, anh Long được gia đình đưa lên Hà Nội để khám và điều trị. Ngày 11/11/2019, gia đình đưa anh Long về điều trị tại BV Việt Tiệp. 

Trao đổi với Báo Pháp Luật Việt Nam, lãnh đạo xã An Hồng cho biết đã báo cáo vụ việc lên UBND huyện An Dương và đề nghị công an huyện An Dương vào cuộc điều tra làm rõ. 

Về sự việc này, người nhà anh Nguyễn Văn Long cho biết, hiện sức khỏe của anh Long rất yếu, chưa thể bình phục. Nguyên nhân mà anh Long phải chặn xe tại cổng doanh nghiệp là do trong quá trình kinh doanh sản xuất, công ty Phúc Tiến đã gây khói bụi, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.  

Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông
 Doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất bê tông

Trong khi đó, ông Hà Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty Phúc Tiến thừa nhận, trong lúc hai bên to tiếng, có đẩy đầu anh Long. Tuy nhiên, ông Phúc khẳng định  ông không liên quan và không biết đến các đối tượng xông vào đánh anh Long lúc đó. Ông cũng không chỉ đạo ai đánh anh này mặc dù doanh nghiệp rất bức xúc về sự việc đã xảy ra. 

“Trong sự việc này, ai sai thì người đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Nếu tôi thuê người thì chẳng dại gì tôi xuất hiện tại đó. Đối với công ty Phúc Tiến, chỉ hơn 1 tiếng đồng hồ bị anh Long chặn xe ở cổng, hoạt động kinh doanh bị gián đoạn, thiệt  hại tạm tính ban đầu lên tới gần 1 tỷ đồng”, ông Phúc khẳng định.

Trước đó, theo ông Phúc, anh Long đã nhiều lần xô xát với các lái xe của công ty Phúc Tiến.

Trong khi đó, trên mạng xã hội đang lan truyền một đoạn clip ghi lại cảnh xô xát giữa một nhóm người, trong đó có sự xuất hiện của ông Hà Văn Phúc, Tổng giám đốc Công ty Phúc Tiến. Sau đây là đoạn clip ghi lại cảnh xô xát nói trên:

Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin.

Đọc thêm