Hải Phòng: Xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh

(PLVN) - Hải Phòng sở hữu bờ biển dài 93,36km và vùng biển rộng khoảng 7.855km², khu vực biên giới biển của Hải Phòng là địa bàn có lưu lượng người, phương tiện và hàng hóa ra, vào lớn. Thành phố luôn phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo, do đó việc xây dựng khu vực biên giới biển vững mạnh là một trong nhiệm vụ quan trọng hàng đầu.
Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng kịp thời hỗ trợ Nhân dân sau ảnh hưởng của thiên tai. (Ảnh: PV)
Lực lượng Biên phòng TP Hải Phòng kịp thời hỗ trợ Nhân dân sau ảnh hưởng của thiên tai. (Ảnh: PV)

Đại tá Kiều Mạnh Hiệp, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Hải Phòng khẳng định, phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới, BĐBP thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền triển khai toàn diện, chặt chẽ các mặt công tác biên phòng. Trên cơ sở làm tốt công tác nắm, dự báo, đánh giá đúng tình hình, lực lượng BĐBP đã chủ động xây dựng và thực hiện các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống hoạt động lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo, cơ hội chính trị làm mất an ninh chính trị trên địa bàn khu vực biên giới biển. Đồng thời, xây dựng kế hoạch nghiệp vụ, xác lập nhiều chuyên án đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm.

Vừa qua, BĐBP Hải Phòng đã tổ chức 4 biên đội hoạt động tuần tra, kiểm soát, bảo vệ chủ quyền và chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống khai thác IUU trên biển; tuần tra, kiểm soát hơn 467.400 lượt phương tiện/gần 2,45 triệu lượt người, đăng ký kiểm chứng gần 48.300 lượt phương tiện/gần 1,15 triệu lượt người; trực tiếp, phối hợp phát hiện, bắt giữ 156 vụ/229 đối tượng, xử lý vi phạm hành chính 166 vụ/229 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính và bán phát mại hàng hoá sung công quỹ nhà nước hơn 7,45 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, BĐBP Hải Phòng làm thủ tục biên phòng điện tử đối với gần 12.600 lượt chuyến tàu nhập, xuất cảnh và chuyển cảng đến, đi; xét duyệt và cấp hơn 34.800 giấy phép lên, xuống tàu làm việc; cấp thị thực cho 239 thuyền viên, phát hiện và thực hiện đúng đối sách đối với 366 công dân Trung Quốc sử dụng hộ chiếu phổ thông điện tử có in hình “đường lưỡi bò” xuất, nhập cảnh qua cửa khẩu cảng Hải Phòng; kiểm tra, kiểm soát hơn 11.500 thuyền viên nước ngoài đi bờ, hơn 61.700 lượt người lên, xuống tàu làm việc, gần 1.400 phương tiện cập mạn, đăng ký và kiểm soát hơn 8.000 lượt phương tiện thủy nội địa.

Ngoài ra, BĐBP Hải Phòng còn kịp thời tham gia cứu hộ, cứu nạn, trục vớt, lai dắt các phương tiện gặp nạn trên biển. Trong công tác phòng, chống cơn bão số 2 và 3 BĐBP cũng đã tích cực thông báo, tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ ngư dân neo đậu, chằng buộc 3.880 phương tiện/gần 11.700 lao động; thông báo, trao đổi thông tin với Bộ Chỉ huy BĐBP các tỉnh ven biển tạo điều kiện, sắp xếp nơi neo đậu cho 565 phương tiện của Hải Phòng vào tránh trú bão tại các tỉnh, thành phố khác.

Vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên thuận lợi đã tạo điều kiện cho Hải Phòng phát triển mạnh mẽ. Tuy nhiên, thành phố cũng phải đối mặt với nhiều thách thức về an ninh trật tự, chủ quyền biển đảo. Để đối phó với những thách thức này, BĐBP TP Hải Phòng đã xác định rõ quan điểm lấy "dân là gốc" trong việc xây dựng thế trận Biên phòng toàn dân và an ninh nhân dân vững chắc. Đơn vị đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ và thiết thực, vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, vừa chăm lo, vun đắp tình quân - dân, tạo nên sức mạnh tổng hợp trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo.

Một trong những nhiệm vụ quan trọng nhất là tuyên truyền, phổ biến pháp luật, đặc biệt là các quy định liên quan đến khai thác thủy sản và chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU). Các cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố đã trực tiếp xuống các điểm neo đậu tàu thuyền, nhà ngư dân để tổ chức tuyên truyền, phát tờ rơi và ký cam kết, giúp bà con hiểu rõ quyền lợi và nghĩa vụ khi đánh bắt thủy sản trên biển. Tại huyện đảo Bạch Long Vĩ, nơi có đông ngư dân sinh sống, công tác tuyên truyền được triển khai thường xuyên và bài bản qua nhiều hình thức sáng tạo.

Để chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân yên tâm bám trụ ở khu vực biên giới biển, xuất phát từ tình hình thực tiễn ở cơ sở, các đơn vị quân đội đã triển khai nhiều phong trào, chương trình, mô hình giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo bền vững hiệu quả như "Xuân biên phòng ấm lòng dân biển"; "Cụm an ninh liên kết", "Tổ tàu, thuyền đoàn kết" và "Tổ đò đoàn kết"… Những hoạt động này đã tạo ra những hình ảnh đẹp về sự gắn bó giữa quân và dân, thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái".

Hải Phòng sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng kinh tế biển, đồng thời củng cố quốc phòng - an ninh để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân - Đại tá Kiều Mạnh Hiệp khẳng định.

Đọc thêm