Hải quân Iran hoàn thành 'sự kiện quân sự lịch sử lớn nhất trên biển'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hải quân Iran vừa kết thúc thành công của một sứ mệnh, trong đó hạm đội hải quân chiến lược số 77 của họ đã lần đầu tiên tiến vào Đại Tây Dương - vùng biển của những "cường quốc kiêu ngạo", trước khi quay trở lại Iran sau hành trình dài 45.000 km (28.000 hải lý).
Tàu chiến Makran do Iran sản xuất. Ảnh của Quân đội Iran/WANA (Thông tấn xã Tây Á) do Reuters phát hành
Tàu chiến Makran do Iran sản xuất. Ảnh của Quân đội Iran/WANA (Thông tấn xã Tây Á) do Reuters phát hành

Hãng tin Mehr của Iran đưa tin, hôm thứ Ba, Tư lệnh Hải quân Iran, Chuẩn Đô đốc Shahram Irani đã ca ngợi các thủy thủ của đất nước ông vì thực hiện được "sự kiện quân sự lịch sử lớn nhất trên biển". Theo Chuẩn Đô đốc, hạm đội hải quân chiến lược số 77 bao gồm tàu khu trục Sahand và tàu căn cứ tiền phương Makran đã hoàn thành sứ mệnh đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Iran vươn ra đại dương.

Ông Irani cho biết hạm đội đã đi qua ba đại dương - Ấn Độ Dương, Nam Đại Tây Dương và Bắc Đại Tây Dương - với hành trình khoảng 45.000 km (28.000 hải lý). Đô đốc tuyên bố sứ mệnh đã chứng tỏ sự tự tin của Iran trên trường toàn cầu, nhưng nhấn mạnh rằng quốc gia của ông mời tất cả các đối tác trong khu vực đến với nhau trong "hòa bình và hữu nghị".

Hai tàu quân sự của Iran, tàu khu trục Sahand và tàu căn cứ tiền phương Makran, đã đi vào Đại Tây Dương, đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Iran vươn ra đại dương, sau hành trình kéo dài 30 ngày (tháng 6/2021)

Hai tàu quân sự của Iran, tàu khu trục Sahand và tàu căn cứ tiền phương Makran, đã đi vào Đại Tây Dương, đánh dấu lần đầu tiên Hải quân Iran vươn ra đại dương, sau hành trình kéo dài 30 ngày (tháng 6/2021)

Chuẩn Đô đốc Hải quân Iran nói rằng, bất chấp các lệnh trừng phạt và “áp lực toàn diện” đối với Tehran, sứ mệnh của hạm đội này đã cho thấy Iran có thể vượt qua những khó khăn như vậy bằng cách sử dụng “sức mạnh trong nước”. Ông nói, tàu khu trục Sahand được sản xuất trong nước đã minh họa cho những thành tựu khoa học của quốc gia này.

Đồng thời, sứ mệnh đã chứng minh “khả năng và thẩm quyền” của Iran ở những vùng biển nơi “những cường quốc kiêu ngạo hiện diện”.

Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin cho biết sứ mệnh mà hải quân Iran vừa hoàn thành là "mối quan tâm lớn". Ban đầu, các quan chức Hoa Kỳ ban đầu tin rằng các tàu này đang hướng đến Venezuela để thực hiện thỏa thuận vũ khí được thực hiện với quốc gia đó vào năm ngoái. Nưng thay vào đó, tàu của hải quân Iran lại chạy về phía bắc, theo bờ biển phía tây của châu Phi, đi vào eo biển Manche và hướng đến Saint Petersburg để tham dự một sự kiện kỷ niệm 325 năm ngày thành lập Hải quân Nga vào tháng 7, trước khi quay trở lại Iran.

Cả hai tàu đều do Iran tự sản xuất như một phần trong nỗ lực hiện đại hóa lực lượng quốc phòng bất chấp các lệnh trừng phạt của Mỹ.