Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bình Định

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Bộ Quốc phòng (gọi tắt là Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn) phối hợp với UBND tỉnh Bình Định mới tổ chức lễ phát động và công bố quyết định triển khai hoạt động “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân”.
Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở Bình Định

Theo đó, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn nhận đỡ đầu 5 trường hợp là con ngư dân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; trao tặng 240 triệu đồng hỗ trợ xây dựng 3 căn nhà tình nghĩa; 100 triệu đồng cho Qũy “Vì người nghèo”, đồng thời tặng 50 suất quà, mỗi suất trị giá 1,2 triệu đồng cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Ông Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cùng lãnh đạo Hải quân trao quà cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Ông Lê Kim Toàn Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định cùng lãnh đạo Hải quân trao quà cho các hộ ngư dân có hoàn cảnh khó khăn

Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Lãnh đạo Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn trao bảng tượng trưng số tiền ủng hộ Quỹ Vì người nghèo của tỉnh.

Năm 2023, Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn được Quân chủng Hải quân giao nhiệm vụ thực hiện chương trình “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân” tại 10 tỉnh, thành trong cả nước với mục tiêu kịp thời hỗ trợ, chăm sóc, động viên, nuôi dưỡng con ngư dân diện mồ côi, không nơi nương tựa đang đi học có điều kiện phát triển toàn diện.

Chương trình nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với hậu phương gia đình ngư dân trên các vùng biển, đảo; phát huy hiệu quả công tác dân vận, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân.

Đọc thêm