Hai “sát thủ” mặc sơ mi trắng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có một điều thật đặc biệt, cả hai HLV Mancini và Enrique đều mặc sơ mi trắng mỗi khi ra sân. Lần này, họ sẽ đối đầu nhau ở trận Bán kết Euro 2020 giữa đội tuyển Italia và Tây Ban Nha trên sân Wembley.
Mancini đã truyền cho đội tuyển Italia lối chơi tấn công đầy cảm hứng.
Mancini đã truyền cho đội tuyển Italia lối chơi tấn công đầy cảm hứng.

HLV Roberto Mancini phong thái nhẹ nhàng, lịch lãm, hào hoa, trong khi Luis Enrique nồng nhiệt và lãng mạn đúng theo tinh thần Tây Ban Nha. Cả hai đều có sự nghiệp lừng lẫy trên vai trò HLV.

Người ta gọi HLV Macini là “Vua đấu cúp”. Ông đã từng thành công khi đưa CLB Fiorentina lên ngôi Vô địch Coppa Italia năm 2001, Lazio đoạt Vô địch Coppa Italia 2004 và Bán kết UEFA Cup 2003; Internazionale vô địch Serie A các năm 2006, 2007, 2008, Vô địch Cúp Italia các năm 2005, 2006 và Vô địch Siêu cúp Italia: 2005, 2006

Khi làm HLV Manchester City, ông đã đưa CLB này Vô địch Ngoại hạng Anh năm 2012, Á quân Ngoại hạng Anh 2013, Vô địch FA Cup 2011, Á quân FA Cup năm 2013, Vô địch Dublin cup 2011 và Vô địch Siêu cúp Anh 2012.

Sau đó, ông chuyển sang Thổ Nhĩ Kỳ và đưa CLB Galatasaray SK vô địch Cúp Thổ Nhĩ Kỳ năm 2014 và lọt vào Tứ kết Champions League 2014.

Khi làm cầu thủ, Mancini rất thành công khi chơi cho Sampdoria và Lazio, đã cùng hai CLB này vô địch Serie A. Ông cũng từng đội tuyển quốc gia tham dự World Cup 1990 nhưng vai trò của ông không quá được trọng dụng. Năm đó, đội Ý đứng thứ 3 thế giới.

HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Italia Roberto Mancini.
HLV đội tuyển bóng đá quốc gia Italia Roberto Mancini.

Cũng có nhiều ý kiến cho rằng Mancini đưa đội Ý chơi theo kiểu phòng ngự bảo thủ, nhưng họ đã nhầm. Italia tại Euro lần này chỉ có chơi tấn công và tấn công. Trận đấu với đối thủ xứng tầm là Bỉ vừa qua cho thấy sức mạnh khủng khiếp của Italia trên các tuyến. Họ đẩy đối phương về phía khung thành và tung ra những đòn đánh sắc lạnh, như một nhát kiếm kết liễu đối thủ.

2 bàn thắng trong hiệp 1 gặp Bỉ là cách đánh của Italia thời HLV Mancini - cách đánh phủ đầu đầy sức mạnh, nhanh nhẹn khiến cho đối phương không kịp trở tay.

Roberto Mancini đã luôn nói mục tiêu của Italia là phải hướng đến sân Wembley và phải chơi trận cuối cùng ở đó.

Nhưng muốn được chơi trận chung kết trên sân vận động Wembley, Macini phải vượt qua được Enrique - một HLV cá tính luôn mặc áo sơ mi trắng giống mình. Nếu có khác chỉ là Enrique thường mặc sơ mi phối cùng quần bò và giày thể thao.

Enrique là một con người nồng nhiệt, lãng mạn nhưng cũng đầy sự "điên rồ".

Enrique là một con người nồng nhiệt, lãng mạn nhưng cũng đầy sự "điên rồ".

Enrique là một con người đặc biệt, ông có một cuộc sống nhiều biến cố, trầm luân.

Sau khi rời Barcalona, nhận nhiệm vụ làm HLV trưởng đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha, bi kịch ập đến gia đình ông.

Con gái ông bị bệnh ung thư xương, Enrique xin tạm ngưng công việc để lo cho gia đình, nhưng cuối cùng con gái ông không qua khỏi.

Cú sốc quá lớn, nhưng cuộc sống vẫn phải tiếp diễn. Ông trở lại với ĐT Tây Ban Nha và tính cách của ông pha chút “điên rồ”, ngoan cố.

Lối chơi ban bật nhanh của Tây Ban Nha không thay đổi. Lối chơi làm chóng mặt đối phương với kỹ thuật điêu luyện của cầu thủ đã khiến Tây Ban Nha thành công trong quá khứ và Enrique luôn hướng cầu thủ trung thành với giáo án đó.

Tây Ban Nha luôn tấn công, tấn công miệt mài. Họ bị Croatia gỡ hòa 3-3, nhưng các cầu thủ không xao động và 2 bàn thắng trong hiệp phụ đã đưa họ vào Tứ kết.

Trong trận Tứ kết, họ vẫn kiêu hãnh với lối chơi như vậy, nhưng Thụy Sỹ khoa học hơn, kinh nghiệm dày dặn khiến cho các cầu thủ trẻ Tây Ban Nha bối rối. Trên loạt đá luân lưu 11 m, dịp may đã đến với Enrique và học trò.

Có ý kiến rằng, Tây Ban Nha phải thay đổi lối chơi cho thật đa dạng. Gặp Italia ở bán kết là đối thủ quá lớn. Họ có sức mạnh, kỹ thuật, nếu không thay đổi khó mà vượt qua được đoàn quân thiên thanh.

Nhưng thật khó để nói con người độc đoán Enrique thay đổi. Ông đang thành công mà. Không ai thành công mà thay đổi phương án của mình cho dù ai đó nói rằng đó là cách chiến thắng “điên rồ”.

Nhưng sự điên rồ đó mang là chiến thắng cho Tây Ban Nha. Họ không có ngôi sao lớn như Pháp hay Bồ Đào Nha. Họ có một tập thể trẻ trung, đầy cống hiến cho đội bóng. Đó là một gia đình lớn của ông sau nỗi đau mất mát.

HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha Luis Enrique.
HLV đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha Luis Enrique.

Enrique có đầy vinh quang trong sự nghiệp cầu thủ và HLV. Ông chơi bóng cho 2 CLB lớn nhất thế giới là Real Madrid và Barcelona, rồi làm HLV cho Barce đưa CLB này lên đỉnh cao châu Âu khi đánh bại Juventus trong trận chung kết UEFA Champions League diễn ra tại Berlin vào năm 2015.

Sự nghiệp HLV dư thừa vinh quang tại quê nhà và lần này người đàn ông “điên rồ và lãng mạn” này khát khao muốn đưa Tây Ban Nha trở lại vinh quang ngày nào. Làm được điều đó, ông phải vượt qua được “sát thủ” thanh lịch cũng mặc áo sơ mi trắng như ông. Đó là Mancini.

Đó là điều khó khăn, nhưng không phải là không có thể!

Đọc thêm