Hai sinh viên… trộm bò

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, (Hà Tĩnh) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 sinh viên là Trần Văn Hạnh (SN 1989, trú tại khối 11, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Văn Giang (SN 1988, trú tại xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Hồng Lĩnh, (Hà Tĩnh) mới ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 2 sinh viên là Trần Văn Hạnh (SN 1989, trú tại khối 11, phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh) và Nguyễn Văn Giang (SN 1988, trú tại xóm 8, xã Nghi Kiều, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 23h ngày 15/6, Trần Văn Hạnh rủ bạn học cùng lớp là Nguyễn Văn Giang lên kế hoạch trở về quê trộm cắp tài sản bán lấy tiền tiêu xài. Cả hai đã đột nhập vào gia đình bà Trần Thị Bích (xóm 4, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh) phá cửa dắt trộm 2 con bò qua địa bàn các xã Kim Lộc, Phú Lộc (thuộc huyện Can Lộc) để tìm người bán.

Đến khoảng 11h ngày 16/6, khi đang gạ bán bò cho một người dân ở xã Gia Hanh thì chúng đã bị lực lượng công an xã phát hiện, bắt giữ.

Trần Dương

Đọc thêm