Hai tàu đâm nhau trên biển, 8 thuyền viên mất tích

(PLO) - Sáng ngày 09/11/2014, Tàu Phúc Xuân 68 đã va chạm với tàu khác và bị chìm trên biển tại vị trí có tọa độ 12-03.08N 109-22.00E trên vùng biển thuộc tỉnh Khánh Hòa đã khiến 8 thuyền viên mất tích.
Hai tàu đâm nhau trên biển, 8 thuyền viên mất tích

Sáng ngày 09/11/2014, hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam cho biết, Đài Thông tin Duyên hải Nha Trang trước đó đã nhận được thông tin từ tàu Nam Vĩ 69 với nội dung, tàu Nam Vĩ 69 đã va chạm với tàu Phúc Xuân 68 tại vị trí có tọa độ 12-03.08N 109-22.00E. Sau khi va chạm, tàu Phúc Xuân 68 đã bị chìm hoàn toàn. Thời điểm xảy ra bị nạn trên tàu Phúc Xuân 68 có 11 thuyền viên.

Đến 01h35, tàu SAR27-01 và 2 cano cao tốc CN01-TSA, CN02-TSA thuộc Trung tâm phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam đang thường trực tại cầu cảng Nha Trang được lệnh điều động khẩn trương ra hiện trường để tìm kiếm cứu nạn 11 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68.

Lúc 3h40 cùng ngày, tàu SAR27-01 đã tìm kiếm được 3 thuyền viên của tàu Phúc Xuân 68 đang trôi dạt trên biển. Lúc này sức khỏe 3 thuyền viên rất yếu, tinh thần hoảng loạn. 3 thuyền viên đã được chuyển ngay lên tàu SAR27-01.
SAR 27-01, một trong những tàu cứu hộ .
SAR 27-01, một trong những tàu cứu hộ . 

Cho đến thời điểm hiện tại, các phương tiện vẫn đang tiếp tục tổ chức tìm kiếm cứu nạn tại hiện trường, đồng thời, huy động thêm lực lượng tàu cá của ngư dân tại chỗ để tiếp tục tìm kiếm 8 thuyền viên còn lại của tàu Phúc Xuân 68. Hiện tại, được biết tại hiện trường đã có một số vết dầu loang.

Theo thông tin ban đầu, tàu Nam Vỹ 69 đang trên hành trình từ cảng Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) đi Quy Nhơn (Bình Định) thì đâm va với tàu Phúc Xuân 68 hành trình từ Hải Phòng đi Bà Rịa - Vũng Tàu.

Thời tiết biển khu vực tàu bị nạn có sóng nhẹ. Thông tin này đã được Hệ thống Đài Thông tin Duyên hải Việt Nam thông báo ngay tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương.

Đọc thêm