Đúng 20h00 ngày 30/6, chương trình cầu truyền hình trực tiếp tại hai điểm cầu, Quảng trường Nhà hát lớn TP Hải Phòng và Nhà Văn hóa Xứ Đông (Hải Dương) đã chính thức diễn ra. Đây không chỉ là một chương trình biểu diễn, mà còn là dịp đặc biệt để người dân hai địa phương cùng nhau nhìn lại, cùng nhau chạm đến cảm xúc thiêng liêng của thời khắc hợp nhất, thời khắc Hải Dương và Hải Phòng chính thức trở thành một thực thể hành chính, văn hóa mới.
|
Chương trình nghệ thuật tại 02 Điểm cầu với nhiều tiết mục đặc sắc |
Hơn 300 nghệ sĩ từ các nhà hát, đoàn nghệ thuật, sinh viên và quần chúng nhân dân hai tỉnh, thành đã cùng nhau góp sức làm nên một chương trình quy mô lớn. Người nghệ sĩ hôm nay không chỉ mang trên mình trọng trách thể hiện chuyên môn, mà còn mang cả trái tim và tâm hồn của người dân nơi mình sinh ra.
|
Đông đảo người dân Hải Dương tham dự, chứng kiến thời khắc lịch sử |
Chương trình nghệ thuật tại 02 Điểm cầu mang đến cho công chúng và du khách những cung bậc cảm xúc tự hào, sâu lắng và mới mẻ về giá trị văn hóa, con người mỗi vùng đất. Qua đó khơi dậy niềm tin vào một tương lai hợp nhất đầy triển vọng, tạo động lực mạnh mẽ để cùng nhau xây dựng và phát triển một thành phố Hải Phòng mới rạng rỡ, văn minh, hiện đại.
|
Người dân Hải Phòng chào mừng sự kiện |
Một nữ nghệ sĩ của TP Hải Phòng xúc động chia sẻ trước giờ biểu diễn: “Đứng trên sân khấu hôm nay, tôi không chỉ hát cho khán giả, mà còn hát cho chính cha mẹ tôi, những người từng sống cả đời trên đất Hải Dương, và nay, như thể được trở về một mái nhà chung rộng lớn hơn, rực rỡ hơn.”
Còn anh Nguyễn Văn Trung, người Hải Dương hiện đang là sinh viên Trường trung cấp văn hoá nghệ thuật và du lịch Hải Dương , cho biết: “Chưa bao giờ em thấy hai tỉnh gần nhau đến thế. Lần đầu em biểu diễn cùng anh chị nghệ sĩ Hải Phòng, mọi thứ như liền mạch. Âm nhạc không còn khoảng cách, chỉ có sự hòa hợp.”
|
Nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc được dàn dựng công phu |
Chương trình gồm nhiều tiết mục được đầu tư công phu như ca khúc Hải Phòng vươn mình, chuỗi tiết mục mang đậm dấu ấn quê hương như: Hải Dương miền thương nhớ, Lung linh Hải Dương, Bến bờ mong đợi, Hải Phòng quê hương tôi, Thành phố hoa thắp lửa, Đón bình minh, Hải Dương rạng rỡ mặt trời lên, liên khúc Hải Phòng…
Chương trình còn có các tiết mục nghệ thuật đặc sắc như hát văn Uy linh Vạn Kiếp Côn Sơn, múa Mùa vải chín (âm nhạc Cao Xuân Dũng, biên đạo NSND Hữu Từ), cùng phần trình diễn áo dài duyên dáng của Top 15 Hoa hậu Trái đất và Top Hoa hậu Di sản.
Với các nghệ sĩ, đó là trách nhiệm. Với người dân, đó là sự háo hức. Trên mạng xã hội, người dân Hải Dương – Hải Phòng đã bắt đầu chia sẻ những lời nhắn gửi yêu thương, những hồi ức về quê nhà và cả những kỳ vọng cho một tương lai “liền một dải”...
“Rạng rỡ Hải Phòng” không chỉ là một buổi biểu diễn nghệ thuật, đó là cách mà người dân thể hiện tình cảm với quá khứ, và đặt lòng tin vào tương lai. Sự kiện hợp nhất Hải Dương – Hải Phòng được kỳ vọng sẽ tạo ra một trung tâm kinh tế, văn hóa lớn mạnh ở vùng Duyên hải Bắc Bộ. Và nghệ thuật, chính là cầu nối đẹp đẽ nhất để con người cùng nhau tiến bước.
Cô Phạm Thị Ngọc (Hải Phòng), một khán giả lớn tuổi xúc động nói: “Cả đời tôi chứng kiến bao đổi thay, nhưng chưa khi nào thấy lòng người gần nhau như thế. Cái tên ‘Hải Phòng’ giờ không chỉ là thành phố Cảng nữa, nó mang thêm một nửa linh hồn từ Xứ Đông.”
Chương trình nghệ thuật cũng chính là sợi chỉ đỏ gắn kết con người, xóa mờ ranh giới địa lý, tạo nên một bản sắc mới. “Rạng rỡ Hải Phòng” hơn cả một chương trình, chính là bản tuyên ngôn tinh tế và đầy xúc cảm cho một khởi đầu rực rỡ, nơi hai miền đất không còn là hai nữa, mà là một, hòa quyện, bền chặt và đầy khát vọng.
Khép lại chương trình là màn pháo hoa rực rỡ, như lời chào tương lai, thắp sáng niềm tin và khát vọng về một thành phố Hải Phòng – tỉnh Hải Dương đồng lòng phát triển, cùng viết tiếp những trang sử mới rạng ngời và đầy tự hào.
Tối 30/6, tại Nhà hát ca, múa, nhạc Quốc gia Việt Nam (Tp. Thái Nguyên), UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Thái Nguyên – Niềm tin và khát vọng chào mừng hợp nhất tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn.
Tham dự sự kiện có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên, bà Nguyễn Thị Loan, Phỏ Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, cùng lãnh đạo các sở, ngành … tỉnh Thái Nguyên mới.
|
Bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên phát biểu tại chương trình. |
Chương trình có ý nghĩa chính trị, văn hóa đặc biệt chào mừng sự kiện thành lập tỉnh Thái Nguyên mới, đánh dấu mốc lịch sử quan trọng, mở ra một giai đoạn phát triển mới đầy triển vọng. Sự kiện là dịp động viên toàn Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 – 2030, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, góp phần lan tỏa thống nhất về nhận thức và sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh đối với việc sắp xếp ĐVHC cấp xã. Khơi dậy niềm tự hào quê hương, hun đúc tinh thần đoàn kết, đổi mới và khát vọng vươn lên trong toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.
|
Tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại chương trình nghệ thuật đặc biệt tối qua. |
Phát biểu tại Chương trình nghệ thuật đặc biệt, bà Nguyễn Thị Loan, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: Sự kiện mang ý nghĩa chính trị - hành chính sâu sắc, nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, niềm tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết, nỗ lực sáng tạo của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.
Chương trình không chỉ là điểm nhấn văn hóa đặc sắc mà còn khẳng định tinh thần đoàn kết, ý chí vươn lên và khát vọng phát triển mạnh mẽ của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên trong giai đoạn mới.
Hòa trong không khí của buổi Lễ công bố sắp xếp đơn vị hành chính tại thành phố Đà Nẵng, tối 30/6, bên bờ sông Hàn đã diễn ra Chương trình nghệ thuật và trình diễn pháo hoa với chủ đề “Đà Nẵng - Bay cao cùng đất nước".
|
Chương trình quy tụ nhiều ca sỹ tên tuổi nổi tiếng hàng đầu Việt Nam. |
Chương trình góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi, bồi đắp niềm tin của nhân dân với công cuộc phát triển thành phố Đà Nẵng mới, tạo nền tảng vững chắc về con người, văn hóa, tri thức và khát vọng của vùng đất "nặng nghĩa tình", trong khuôn khổ Lễ công bố các Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương liên quan đến việc sắp xếp đơn vị hành chính, đánh dấu một bước chuyển mình mang tính lịch sử của vùng đất Quảng Nam – Đà Nẵng.
Dưới sự chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng, chương trình do Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì, phối hợp với Sun Group và các đơn vị liên quan thực hiện, thu hút đông đảo người tham dự.
Trong đó có đại biểu Trung ương, lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và TP. Đà Nẵng qua các thời kỳ, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, các Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động cùng đông đảo Nhân dân thành phố.
|
Màn bắn pháo hoa kéo dài 15 phút chào mững ngày thành lập Thành phố mới. |
Bằng ngôn ngữ âm nhạc và hình ảnh, chương trình đã khơi gợi chiều sâu của lịch sử, lan tỏa tinh thần đại đoàn kết và khát vọng vươn lên của thành phố trong giai đoạn phát triển mới.
Chương trình quy tụ những nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Quang Hào, ca sĩ Ánh Tuyết, Võ Hạ Trâm, Tố My, Hồng Minh và các nghệ sĩ Nhà hát Trưng Vương, trình diễn nhiều tác phẩm giàu cảm xúc như: Liên khúc Miền đất yêu thương – Khúc hát nghĩa tình, Sông Hàn tình yêu của tôi, Quảng Nam – Đà Nẵng một khúc ca, Đà Nẵng cất cánh bay, dân ca bài chòi Quê hương trọn nghĩa tình…
Khép lại đêm nghệ thuật, các đại biểu và khán giả chiêm ngưỡng bữa tiệc ánh sáng pháo hoa lung linh trên sông Hàn kéo dài hơn 15 phút.
Tối cùng ngày, tại TP mang tên Bác - TP.HCM cũng đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc "TP.HCM– Rạng rỡ kỷ nguyên mới" tại phố đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện kỷ niệm 327 năm Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định – TP.HCM (1698 – 2025), 49 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời chào mừng TP.HCM vừa hợp nhất.
Đây là hoạt động nhằm tôn vinh lịch sử truyền thống hào hùng, văn hóa và con người phương Nam qua hơn ba thế kỷ hình thành, đấu tranh, xây dựng và phát triển. Sự kiện cũng lan tỏa tinh thần đổi mới, hội nhập trong kỷ nguyên mới.
|
Tiết mục nghệ thuật chào mừng TP.HCM vừa hợp nhất và kỷ niệm 49 năm thành phố chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh. |
Mở đầu chương trình là phần "Rạng rỡ phương Nam", tái hiện hành trình khai phá vùng đất trù phú, nghĩa tình. Với sự hòa quyện giữa âm nhạc, múa dân gian và hình ảnh thị giác, phần này khắc họa đậm nét vẻ đẹp của thiên nhiên, văn hóa và bản sắc của người Việt Nam xưa.
Tiếp đó, phần "Vùng đất anh hùng" khắc họa tinh thần đấu tranh bất khuất của người dân Sài Gòn – Gia Định trong suốt chiều dài lịch sử. Những hình ảnh hào hùng từ các cuộc khởi nghĩa, đặc biệt là giai đoạn kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đã được tái hiện sinh động, qua đó thể hiện lòng yêu nước và sự hy sinh vì độc lập, tự do cho Tổ quốc.
Chương trình khép lại với phần "Thành phố Bác tiến vào kỷ nguyên mới" mang màu sắc hiện đại, trẻ trung, thể hiện khát vọng vươn lên mạnh mẽ của thành phố.
Nhiều ca khúc quen thuộc như "Tổ quốc tôi chưa bao giờ đẹp đến thế", "Tình đất đỏ miền Đông", "Giữa đại lộ Đông Tây", "Thành phố niềm tin"... được các nghệ sĩ thể hiện một cách mới mẻ, ấn tượng đến với công chúng.
Bên cạnh sân khấu chính, các sân khấu phụ dọc phố đi bộ Nguyễn Huệ cũng sôi động với nhiều hoạt động đa dạng.
Người dân và du khách đã được thưởng thức các màn biểu diễn xiếc, đờn ca tài tử, thể thao dân tộc và võ thuật dân gian, thu hút đông đảo người xem giữa trung tâm thành phố.
Tối 30/6, tại hai đầu cầu Cà Mau và Bạc Liêu, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam hai tỉnh phối hợp tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kết hợp bắn pháo hoa, chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Cà Mau (mới), với chủ đề: “Cà Mau: Đoàn kết phát triển – Vững bước tương lai”.
Sự kiện được truyền hình trực tiếp trên Đài PT-TH, Báo Cà Mau và Bạc Liêu, phát trực tuyến trên nền tảng số, thu hút sự quan tâm của đông đảo nhân dân trong và ngoài tỉnh.
|
Đại biểu dự tại điểm cầu tỉnh Cà Mau. |
Tham dự tại điểm cầu Cà Mau (Quảng trường Trần Hưng Đạo), có Thượng tướng Lê Tấn Tới – Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội; ông Nguyễn Hồ Hải – Bí thư Tỉnh ủy; ông Huỳnh Quốc Việt – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; ông Phạm Văn Thiều – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; bà Lê Thị Nhung - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Nguyễn Minh Luân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân.
Tại điểm cầu Bạc Liêu (Quảng trường Hùng Vương), có bà Trần Thị Hoa Ry – Phó Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội; ông Lữ Văn Hùng – Ủy viên BCH TW Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Phạm Thành Ngại – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh,… cùng nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, cán bộ, chiến sĩ và đông đảo người dân.
|
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng hợp nhất tỉnh Cà Mau, diễn ra trong không khí phấn khởi, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ và người dân đến xem. |
Bạc Liêu – Cà Mau là vùng đất địa đầu cực Nam Tổ quốc, giàu bản sắc văn hóa phương Nam, nơi rừng – biển – sông nước giao hòa, con người nghĩa tình, phóng khoáng. Sau ngày đất nước thống nhất, tháng 3/1976, hai tỉnh được hợp nhất thành tỉnh Minh Hải; đến năm 1997, chia tách thành hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu. Dù đi theo hành trình riêng, hai tỉnh vẫn gắn bó chặt chẽ về lịch sử, văn hóa và phát triển kinh tế.
Năm 2025, trong bối cảnh cả nước đẩy mạnh tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước, việc hợp nhất Cà Mau và Bạc Liêu thành tỉnh Cà Mau (mới) là bước đi phù hợp xu thế, tạo nền tảng phát triển đồng bộ, bền vững. Theo Nghị quyết số 202/2025/QH15, tỉnh Cà Mau sau hợp nhất có diện tích hơn 7.942 km², dân số trên 2,6 triệu người, gồm 64 đơn vị hành chính cấp xã, xếp thứ 21 cả nước về diện tích và thứ 20 về dân số. Đây là cơ hội tái cơ cấu kinh tế, định hình không gian phát triển, phát huy thế mạnh thủy sản, kinh tế biển, năng lượng tái tạo, du lịch, thu hút đầu tư chiến lược.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm ba phần: “Âm vang giai điệu tự hào”, “Chung một dòng sông” và “Khát vọng vươn xa”, tái hiện hành trình hình thành, phát triển, hội nhập của hai tỉnh. Nhiều tiết mục mang đậm bản sắc Nam Bộ như Dạ cổ hoài lang, Tình anh bán chiếu... kết nối giá trị truyền thống với nhịp sống hiện đại. Các video clip giới thiệu thành tựu hai tỉnh và công trình trọng điểm sau hợp nhất cũng được trình chiếu, góp phần lan tỏa niềm tin và kỳ vọng vào một chặng đường phát triển mới.
|
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chào mừng sự kiện hợp nhất tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau, chia làm 03 phần chính, tái hiện hành trình lịch sử, văn hóa và khát vọng phát triển của 2 tỉnh địa đầu cực Nam của Tổ quốc. |
|
Đặc biệt, phần trình diễn nghệ thuật kết hợp ánh sáng và pháo hoa đã khép lại chương trình trong không khí hân hoan, rộn ràng, lan tỏa niềm tin và kỳ vọng về một chặng đường phát triển mới. |
Đặc biệt, màn pháo hoa rực rỡ khép lại đêm nghệ thuật trong không khí hân hoan, thể hiện niềm tự hào, khát vọng và sự đồng lòng của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai tỉnh trước thời khắc chuyển giao lịch sử – chính thức hợp nhất thành tỉnh Cà Mau từ ngày 1/7/2025.
Sự kiện không chỉ là chương trình nghệ thuật quy mô lớn mà còn là hoạt động chính trị – xã hội giàu ý nghĩa, tri ân các thế hệ cán bộ, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo động lực mạnh mẽ đưa tỉnh Cà Mau mới phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc trong thời gian tới.