Hân hoan ngày bầu cử ở Lâm Đồng

(PLVN) - Theo cập nhật mới nhất từ Uỷ ban bầu cử tỉnh Lâm Đồng, tính đến thời điểm 9h ngày 23/5, số cử tri đã đi bầu là 281.225 cử tri/tổng số 963.959 cử tri toàn tỉnh. Thời tiết trên toàn tỉnh nắng đẹp, mát mẻ và không mưa, giao thông thuận tiện tạo điều kiện cho người dân đi bầu cử. 

Hào hứng, nô nức, kỳ vọng. Đó là bầu không khí ngày hội toàn dân trên khắp đường phố ngõ xóm từ trung tâm Đà Lạt cho đến huyện vùng núi Đam Rông. Cử tri Lâm Đồng đang kỳ vọng vào một bước khởi đầu mới từ những lá phiếu thiêng liêng.

Ông Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu
Ông Trần Đức Quận, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Lâm Đồng bỏ phiếu bầu tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

Tại trung tâm TP Đà Lạt cũng như các huyện, lãnh đạo tỉnh và các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh trực tiếp dự khai mạc tại điểm bầu cử, thực hiện quyền bầu cử của mình và sẽ tiếp tục đi kiểm tra, đôn đốc, động viên bà con, nhân dân tại các địa phương trên toàn tỉnh thực hiện quyền và nghĩa vụ của cử tri.

Tại những địa phương vùng sâu vùng xa, không khí bầu cử cũng diễn ra hân hoan. Theo ghi nhận của phóng viên, ngay từ sáng sớm 23/5, bà con đồng bào dân tộc thiểu số miền núi tại xã Đạ R'sal (huyện Đam Rông) đã vui mừng cầm trên tay phiếu cử tri đến khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền công dân thiêng liêng.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

 Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Trần Văn Hiệp thực hiện quyền công dân tại khu vực bỏ phiếu số 75 (Phường 9, Đà Lạt). Ảnh: Văn Báu

Ông Thái Viết Phúc - Chủ tịch UBND xã Đạ R'sal cho biết, trên địa bàn xã có 8 khu vực bỏ phiếu bầu cử với hơn 5000 cử tri. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 60% cử tri đi bầu cử.

Theo ghi nhận, khi đến địa điểm bỏ phiếu, các cử tri đều chấp hành hành tốt việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của ngành y tế. Trước khi vào bỏ phiếu bầu cử, các cử tri được đo thân nhiệt, sát khuẩn và được hướng các thủ tục để bỏ phiếu bầu vào hòm phiếu.

Chị Phạm Thị Hạnh, cử tri tại thôn Phi Có, xã Đạ R'sal chia sẻ: "Nhiều lần tôi đi bỏ phiếu bầu cử, nhưng cảm giác bồi hồi, xúc động như lần đầu, tôi mong muốn gửi gắm niềm tin vào đại biểu được những cử tri lựa chọn để giúp đất nước, tỉnh nhà ngày càng phát triển và giàu mạnh”.

Không khí ngày hội bầu cử tại huyện vùng sâu vùng xa Đam Rông, Lâm Đồng.
 Không khí ngày hội bầu cử tại huyện vùng sâu vùng xa Đam Rông, Lâm Đồng.

Ủy ban Bầu cử huyện Đam Rông cho biết, số cử tri trên địa bàn toàn huyện là 34.206 người, trong đó bầu đại biểu Quốc hội là 34.206 người, bầu đại biểu HĐND cấp tỉnh là 34.206 người, bầu đại biểu HĐND cấp huyện là 34.180 người và bầu đại biểu HĐND cấp xã là 33.664 người. Dịp này, Huyện Đam Rông có 34 đại biểu trẻ ứng cử HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026. Trong đó, có nhiều ứng cử viên là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri tại Đam Rông nghiên cứu kỹ các ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu.
Cử tri tại Đam Rông nghiên cứu kỹ các ứng viên trước khi bỏ phiếu bầu.

Để đảm bảo an ninh, tất cả 56 điểm bầu cử trên địa bàn toàn huyện đều có các kíp trực gồm 2 công an huyện và 1 công an xã thay phiên nhau làm nhiệm vụ. Đây là hoạt động được triển khai dựa trên kế hoạch chi tiết của Công an huyện Đam Rông nhằm bảo đảm an ninh tuyệt đối tại các điểm bỏ phiếu trong ngày bầu cử với phương châm “bảo đảm an ninh, trật tự là yêu cầu nghiêm ngặt nhất, chủ động phòng ngừa là chính”. 

Tương tự, theo ghi nhận tại huyện Đức Trọng, công tác bầu cử diễn ra trong không khí hân hoan, nghiêm túc, đảm bảo quy định phòng chống dịch. Các cử tri trước khi bỏ phiếu đều rà soát lại thông tin các ứng viên kỹ lưỡng nhằm đưa ra sự lựa chọn sáng suốt nhất.

Cử tri huyện Đức Trọng chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi bầu cử.
 Cử tri huyện Đức Trọng chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch khi bầu cử.

Để chuẩn bị cho ngày bầu cử diễn ra thành công, huyện Đức Trọng đã quan tâm thực hiện công tác tuyên truyền bầu cử cả về chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Cử tri Lâm Đồng gửi gắm niềm tin vào lá phiếu bầu hôm nay.
 Cử tri Lâm Đồng gửi gắm niềm tin vào lá phiếu bầu hôm nay.

Về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, lực lượng vũ trang huyện đã tổ chức nắm tình hình địa bàn, bảo vệ các điểm bầu cử. Công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm được tăng cường.

Tính đến 7 giờ sáng ngày 23/5, 1.110 khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh đã đồng loạt tiến hành khai mạc, sau đó tiến hành bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cũng như công tác phòng chống dịch được bảo đảm trong toàn tỉnh. 

Nhìn chung dư luận trong nhân dân tốt, cử tri phấn khởi, tin tưởng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Mỗi cử tri đi bầu cử đều mong muốn góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Nhiều nơi do có tỉ lệ cử tri tích cực tham gia bỏ phiếu ngay từ sau giờ khai mạc 

Đọc thêm