Hàn Quốc có khả năng tạm dừng tập trận chung với Mỹ

(PLO) - Ngày 13/6, Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc thông báo, nước này có khả năng sẽ tạm dừng các cuộc tập trận chung với Mỹ. Đây được xem là động thái ủng hộ cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. 
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. (Ảnh: Yonhap News/VTV)
Người phát ngôn Phủ Tổng thống Hàn Quốc Kim Eui-kyeom. (Ảnh: Yonhap News/VTV)

Theo AFP, thông báo của Chính phủ Hàn Quốc đưa ra một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump bất ngờ tuyên bố sẽ dừng các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc trong cuộc đàm phán với nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Phát ngôn viên Kim Eui-kyeom cho biết, Chính phủ Hàn Quốc đang cân nhắc các biện pháp thúc đẩy đối thoại giữa Mỹ và Triều Tiên nhằm đi đến phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc vẫn chưa xác định rõ ý nghĩa phát biểu của Tổng thống Trump và chưa biết bước tiếp theo cần làm liên quan đến các cuộc tập trận chung. 

Trong một diễn biến có liên quan, Trung Quốc cũng bày tỏ ủng hộ tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng Washington sẽ ngưng tập trận trên bán đảo Triều Tiên. 

Đọc thêm