Hàn Quốc điều trị thử nghiệm cho bệnh nhân MERS

(PLO) - Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 16/6 cho biết, 2 bệnh viện ở nước này đang tiến hành điều trị thử nghiệm trên các bệnh nhân mắc Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) bằng cách tiêm cho họ huyết thanh của các bệnh nhân đang phục hồi.
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Ảnh minh họa (Nguồn: Internet)
Reuters dẫn lời ông Kwon Jun-wook – người phụ trách chính sách y tế cộng đồng của Bộ Y tế Hàn Quốc - cho biết, quá trình điều trị thử nghiệm đang được tiến hành đối với 2 bệnh nhân MERS đã chấp nhận thử nghiệm. Những người này được điều trị thử nghiệm song song với những biện pháp chăm sóc với người bệnh khác.
“Các chuyên gia trong nước hiện vẫn chưa đưa ra được cơ sở y khoa phù hợp về kết quả của việc điều trị bằng huyết thanh. Nhưng Bộ Y tế tin tưởng rằng các nhân viên y tế đang đi theo hướng điều trị đúng đắn” – ông Kwon nói.
Người phụ trách chính sách y tế cộng đồng của Bộ Y tế Hàn Quốc đã dẫn chứng việc điều trị bằng huyết thanh ở các bệnh nhân SARS trước đây đã cho những kết quả tích cực ở các bệnh nhân bị bệnh nặng khi giúp tỉ lệ tử vong ở người bệnh giảm đến 23%.
Cũng trong ngày hôm qua, giới chức Hàn Quốc xác nhận thêm 4 trường hợp nhiễm MERS mới, nâng tổng số người bệnh ở nước này lên thành 154 người. Bộ Y tế Hàn Quốc cũng thông báo có thêm 3 bệnh nhân MERS tử vong, đưa tổng số người thiệt mạng vì đợt dịch hiện nay ở nước này lên thành 19 người. Ngoài ra, hơn 5.500 người ở nước này cũng đang được đặt trong diện cách ly ở nhà riêng hoặc các cơ sở y tế./.

Đọc thêm