Hàn Quốc ngừng triển khai thêm THAAD

(PLO) - Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố sẽ đình chỉ việc triển khai thêm hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ để tiến hành một cuộc kiểm tra đánh giá tác động của hệ thống này đối với môi trường. 
Bộ phận đánh chặn thuộc hệ thống tên lửa THAAD trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Reuters/VnE
Bộ phận đánh chặn thuộc hệ thống tên lửa THAAD trong một cuộc thử nghiệm. Ảnh: Reuters/VnE

Theo Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao của Nhà Xanh, “Không cần rút bỏ hai hệ thống đã triển khai. Tuy nhiên, việc bổ sung thêm sẽ chỉ được thực hiện sau khi đánh giá toàn diện về ảnh hưởng của hệ thống THAAD đối với môi trường”. 

Được biết, tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh điều tra của phủ Tổng thống Hàn Quốc mới đây kết luận Bộ Quốc phòng nước này cố tình che giấu việc triển khai thêm 4 bệ phóng trong hệ thống tên lửa THAAD và che giấu cả những ảnh hưởng của đối với môi trường bằng cách báo cáo quy mô của kế hoạch triển khai ít hơn so với thực tế.