Hàng chục cựu tiếp viên hàng không "thoát y" để biểu tình

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục cựu tiếp viên hàng không của hãng hàng không Ý Alitalia đã cởi bỏ đồng phục và chỉ mặc đồ lót vào hôm 20/10 trong một cuộc biểu tình tại trung tâm Rome.
Cựu tiếp viên hãng Alitalia thoát y biểu tình tại Rome, Italy ngày 20/10.
Cựu tiếp viên hãng Alitalia thoát y biểu tình tại Rome, Italy ngày 20/10.

Tại quảng trường Campidoglio, khoảng 50 nữ tiếp viên từng làm cho Alitalia đã mặc đồng phục của hãng trước khi cởi ra, chỉ còn lại đồ lót, và hô vang "Chúng tôi là Alitalia".

Cựu tiếp viên hãng Alitalia thoát y biểu tình tại Rome, Italy ngày 20/10.

Alitalia, hãng hàng không quốc gia Italy, đóng cửa từ ngày 15/10, sau thời gian dài gặp khó khăn tài chính. Chuyến bay cuối cùng của Alitalia hạ cánh hôm 14/10, sau đó thương hiệu của hãng thuộc về hãng hàng không mới mang tên ITA, sử dụng lại một số máy bay của họ.

Trong số 10.500 nhân viên của Alitalia, chỉ 2.800 người được ITA Airways tuyển dụng. Hãng hàng không đã giữ lại 52 trong số 110 máy bay của Alitalia, trong khi công bố kế hoạch mua toàn bộ máy bay Airbus mới.

Cuộc biểu tình không chỉ phản đối tình trạng mất việc mà còn về các hợp đồng với hãng ITA Airways mới thành lập. Công đoàn cho biết những người ở lại làm việc đã bị giảm thu nhập.

Các cựu nhân viên dự định gây áp lực với Chính phủ Italy để gia hạn trợ cấp thất nghiệp trong thời gian 5 năm.