Hàng chục học sinh Quảng Ngãi nhập viện vì ăn thạch 'lạ'

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Gần 30 học sinh trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (Quảng Ngãi), phải nhập viện sau khi ăn loại đồ ăn giống thạch được cho bởi một người phụ nữ.
Các học sinh đang được bác sĩ chăm sóc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.
Các học sinh đang được bác sĩ chăm sóc tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Sản - Nhi Quảng Ngãi.

Ngày 8/12, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận cấp cứu cho gần 30 học sinh Trường Tiểu học và THCS Trần Văn Trà (xã Tịnh Long, TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi).

Theo các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, các em học sinh nhập viện rải rác, kéo dài từ khoảng 1 tiếng đồng hồ từ 15 giờ đến hơn 16 giờ cùng ngày. Tất cả các em đều có chung tình trạng buồn nôn, đau bụng, chưa ghi nhận tình trạng nặng và đang được thăm khám, theo dõi sức khỏe.

Theo các em học sinh, ngay đầu giờ chiều, có một phụ nữ đến trường cho một loại thực phẩm như thạch. Sau khi ăn xong, các em đều có triệu chứng đau bụng và buồn nôn nên được nhà trường đưa đến Trạm y tế, sau đó chuyển lên Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh.

Bác sĩ CKII Trà Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi nhận định, nguyên nhân ban đầu xảy ra các triệu chứng trên là do ngộ độc thực phẩm.

Ngay trong chiều 8/12, cơ quan chức năng Quảng Ngãi cũng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Đọc thêm