Hàng chục người vượt 30km khiêng nữ bệnh nhân gãy xương đùi đi cấp cứu

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hàng chục người dân ở xã vùng cao Trà Cang (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) thay nhau dùng võng khiêng nữ bệnh nhân bị gãy xương đùi vượt 30km đường núi ra trung tâm y tế huyện cấp cứu.
Hàng chục người khiêng bộ vượt 30km đường núi đưa bệnh nhân đi cấp cứu.
Hàng chục người khiêng bộ vượt 30km đường núi đưa bệnh nhân đi cấp cứu.

Ngày 16/11, ông Ngô Tấn Lạc, Chủ tịch UBND xã Trà Cang (huyện Nam Trà My) cho biết, lực lượng chức năng địa phương cùng người dân vừa khiêng bộ bà Hồ Thị Nết (SN 1963, trú làng Tu Du, thôn 3) bị gãy xương đùi ra Trung tâm Y tế huyện cấp cứu.

Trước đó, bà Nết bất cẩn bị ngã dẫn đến gãy xương đùi. Tuy nhiên, do trời mưa lớn, đường sá đi lại quá khó khăn nên người thân không dám vận chuyển bà Nết đi cấp cứu vì sợ gây nguy hiểm cho bệnh nhân.

Chính quyền xã Trà Cang đã huy động lực lượng quân sự, dân quân và người dân hỗ trợ khiêng người bị nạn ra Trạm y tế xã sơ cứu. Các lực lượng phối hợp dùng cáng võng vượt quãng đường 30km khiêng bộ bệnh nhân ra đường quốc lộ đưa lên xe cấp cứu chuyển Trung tâm Y tế huyện điều trị.

Bác sĩ Hoàng Văn Luận, Phó GĐ TTYT huyện Nam Trà My cho biết, qua thăm khám, bệnh nhân Hồ Thị Nết được chuẩn đoán gãy sưng nề đùi trái, biến dạng đau nhức, cử động hạn chế, ấn đau chói, bàn chân trái xoay ngoài, đau đầu, chóng mặt…

Đội ngũ y, bác sĩ đã triển khai truyền dịch, thuốc giảm đau, hạ áp và cố định xương đùi trái để tiếp tục chuyển bệnh nhân lên bệnh viện tuyến tỉnh điều trị.

Đọc thêm