Hàng loạt người muốn đi du học bị lừa tiền

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nhận thấy nhu cầu sang nước ngoài du học và làm việc của nhiều bạn trẻ hiện nay ngày càng cao, Võ Ngọc Tuấn đã thành lập Cty hoạt động không phép trong lĩnh vực tư vấn du học nhằm chiếm đoạt tài sản, phục vụ cho mục đích tiêu xài cá nhân. Bằng các thủ đoạn gian dối, Tuấn đã chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ của nhiều bạn trẻ ở các tỉnh thành miền Tây.
Bị cáo Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù vì chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.
Bị cáo Tuấn bị HĐXX tuyên phạt 15 năm tù vì chiếm đoạt số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Ngày 7/3, TAND TP Cần Thơ đã mở phiên sơ thẩm, xử bị cáo Võ Ngọc Tuấn (SN 1986, ngụ TP Thuận An, tỉnh Bình Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, Tuấn là GĐ Cty CP Tư vấn du học và cung ứng nguồn nhân lực Hitechco, trụ sở đặt tại quận Cái Răng (TP Cần Thơ). Để thành lập DN theo hình thức Cty cổ phần, Tuấn đã nhờ Nguyễn Quyền Thương và Vũ Đức Dũng đứng tên thành viên nhằm hợp thức hoá các điều kiện theo quy định pháp luật; trong đó Tuấn là người điều hành mọi hoạt động. Riêng Thương là nhân viên của Cty, có nhiệm vụ tìm kiếm khách hàng giới thiệu cho Tuấn để hưởng tiền hoa hồng.

Cty Hitechco không được Sở GD&ĐT TP Cần Thơ cấp giấy chứng nhận hoạt động dịch vụ tư vấn du học, nhưng Tuấn vẫn nhận làm hồ sơ cho nhiều bạn trẻ có ý định sang Hàn Quốc du học, làm việc. Đối tượng sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối như trực tiếp thuê giáo viên đào tạo tiếng Hàn Quốc cho các bạn trẻ hoặc đưa lên TP HCM đào tạo, lập khống phiếu thu tiền phí dịch vụ, hứa hẹn… Tuấn đã chiếm được lòng tin của các bị hại, từ đó chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng để tiêu xài cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Tuấn đã thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng nêu. Tuấn khai, ban đầu khi thành lập Cty Hitechco, Tuấn không có chủ ý lừa đảo, nhưng trong quá hoạt động, do bản thân gặp khó khăn về tài chính nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bị hại Võ Hoài Nam (SN 2001, ngụ huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) nói: “Khi được Tuấn tư vấn về các thủ tục đi du học, tôi đã đóng số tiền 165 triệu đồng phí dịch vụ làm hồ sơ và nhận phiếu thu tiền từ Tuấn. Khoảng 1 tuần sau khi đóng tiền, tôi được Tuấn cho học tiếng Hàn Quốc tại một trung tâm và cam kết sẽ đi Hàn Quốc trong thời gian 3 tháng”.

Qua 3 tháng, nạn nhân không nhận được thông tin gì từ Tuấn nên chủ động liên hệ thì Tuấn hứa hẹn, cam kết sẽ bay sang Hàn Quốc trong tháng 9/2020 rồi tiếp tục hẹn đến tháng 3/2021. Đến tháng 4/2021, nạn nhân gọi cho Tuấn nhưng không liên lạc được và thông qua mạng Internet, mới biết Tuấn đã bị bắt.

“Hiện gia đình đang rất khó khăn vì phải nai lưng trả khoản nợ ngân hàng đã vay để tôi được sang Hàn Quốc du học, làm việc. Tôi nghĩ các bạn trẻ có ý định đi du học thì nên tìm những trung tâm uy tín, để tránh tiền mất tật mang như tôi”, bị hại Nam chia sẻ.

HĐXX nhận định hành vi của bị cáo Tuấn là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, cũng như gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội tại địa phương. Tòa tuyên phạt Tuấn mức án 15 năm tù, buộc bồi thường toàn bộ số tiền đã chiếm đoạt của các bị hại.

Đọc thêm