Hàng ngàn thanh niên các tỉnh miền Trung nô nức lên đường tòng quân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hòa chung không khí sôi nổi của cả nước, sáng 8/2, hàng ngàn thanh niên tại TP Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi nô nức lên đường nhập ngũ.

Sáng nay, tại TP Đà Nẵng, 1.308 thanh niên của 7 quận, huyện trên địa bàn thành phố lên đường nhập ngũ năm 2023. Trong đó, 1.012 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự và 296 thanh niên nhập ngũ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an.

1.308 thanh niên TP Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ.

1.308 thanh niên TP Đà Nẵng hăng hái lên đường nhập ngũ.

Theo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 1.308 công dân nhập ngũ năm nay có tuổi đời 18-27 tuổi; trong đó, có 654 công dân tốt nghiệp THPT (chiếm 64,6%); 161 công dân trình độ trung cấp, cao đẳng, đại học (chiếm 15,9%); 1 đảng viên và 5 cán bộ, công nhân viên.

Tại tỉnh Quảng Nam, cũng trong sáng nay, 18 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Nam đồng loạt tổ chức lễ giao quân năm 2023. Có 2.454 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó có 4 nữ.

Lễ giao nhận quân ở tỉnh Quảng Nam được tổ chức trang trọng và an toàn.

Lễ giao nhận quân ở tỉnh Quảng Nam được tổ chức trang trọng và an toàn.

Tại TP. Tam Kỳ có 159 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 132 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội gồm Lữ đoàn Công binh 83 - Quân chủng Hải quân (100 thanh niên), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam (20 thanh niên), Trung đoàn 885 - Bộ Chỉ huy Quân sự Quảng Nam (10 thanh niên), Bộ Tham mưu Quân khu 5 (2 thanh niên) và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tại Công an tỉnh Quảng Nam.

Thanh niên TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Thanh niên TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ.

Tại Quảng Ngãi, cùng ngày, 2.451 thanh niên lên đường tòng quân, tiếp bước các thế hệ cha anh thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc. Tại các địa điểm giao nhận quân, lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi và các huyện, thị xã, thành phố đã đến động viên, tặng hoa và giao nhiệm vụ cho các tân binh.

Để động viên thanh niên yên tâm lên đường nhập ngũ, những ngày qua, chính quyền, hội đoàn thể các địa phương trong tỉnh cũng tổ chức gặp mặt, giao lưu, tiễn đưa và tặng quà cho thanh niên.

Huyện Bình Sơn có 393 thanh niên lên đường nhập ngũ, trong đó 365 thanh niên tham gia nghĩa vụ trong các đơn vị quân đội, gồm: Trường Quân sự Quân đoàn 3 (161 thanh niên); Trung tâm huấn luyện Vùng 4 hải quân (112 thanh niên); Bộ Tham mưu Quân khu 5 (37 thanh niên) ; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (30 thanh niên).

Các chiến sĩ bước qua Cầu vinh quang để thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Các chiến sĩ bước qua Cầu vinh quang để thực hiện nghĩa vụ đối với Tổ quốc.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh (25thanh niên) và 28 thanh niên tham gia nghĩa vụ công an nhân dân tại Công an tỉnh.

Đại tá Nguyễn Ra, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Quảng Ngãi cho biết, năm nay, công tác tuyển chọn công dân nhập ngũ được hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp triển khai thực hiện chặt chẽ, đảm bảo các bước triển khai đồng bộ. Chất lượng sức khỏe, chính trị, trình độ thanh niên trúng tuyển đạt cao. Qua công tác tuyên truyền, thanh niên và gia đình đã chấp hành tốt nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Về công tác chuẩn bị cho lễ giao, nhận quân, các địa phương đã và đang thực hiện tốt phương châm: "Quản quân tại nhà, tiễn đưa tại xã, giao quân tại huyện".

Giây phút chia tay giữa tân binh và người thân trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ.

Giây phút chia tay giữa tân binh và người thân trước giờ lên đường nhận nhiệm vụ.

Muốn cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước

Lễ giao nhận quân diễn ra trong không khí trang nghiêm, sôi động. Rất đông người thân, bạn bè đã đến dọc các tuyến đường để động viên, khích lệ tinh thần cho các tân binh lên đường nhập ngũ.

Ở độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, các thanh niên đã tình nguyện lên đường nhập ngũ với khát khao được cống hiến sức trẻ, trí tuệ và lòng nhiệt huyết cho Tổ quốc.

Tân binh Nguyễn Văn An, trú TP Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam hứa sẽ tiếp bước cha anh, đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì mà Tổ quốc cần để xứng đáng là người con của quê hương đất Quảng anh hùng.

Tân binh Nguyễn Văn An bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên người màu áo lính Cụ Hồ.

Tân binh Nguyễn Văn An bày tỏ niềm tự hào khi được khoác lên người màu áo lính Cụ Hồ.

Còn nữ tân binh Trần Thị Tuyết, trú xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam nhận thức quân đội là một trường học lớn của thanh niên nên đã tình nguyện đăng ký nghĩa vụ. "Môi trường quân đội sẽ giúp em rèn luyện tinh thần vững chãi, sức khỏe tốt và lối sống, cách làm việc kỷ luật. Đặc biệt, em muốn cống hiến sức trẻ cho quê hương, đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", Tuyết nói.

Các tân binh đều có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt.

Các tân binh đều có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt.

Tân binh Huỳnh Văn Sơn, Trú Phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng (sinh năm 2000), vừa học xong Đại học Sư phạm xúc động cho hay: "Thực hiện nghĩa vụ quân sự và tham gia công an nhân dân là niềm vinh dự và cũng là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Tự hào được tiếp bước truyền thống của cha anh đi trước, là một thanh niên được học tập trong thời kỳ đất nước thanh bình, chúng em nhận thức rõ việc lên đường nhập ngũ là trách nhiệm, là nghĩa vụ thiêng liêng của thanh niên. Khi vào quân ngũ em sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao".

Đọc thêm