Hàng nghìn bệnh nhân dị tật khe hở môi, hàm ếch ‘tìm lại’ được nụ cười tự tin

(PLVN) - "Từ khi được phẫu thuật, cuộc sống của gia đình tôi thay đổi rất nhiều, con trai tôi đã tự tin hơn trong giao tiếp, không còn e ngại như trước. Cá nhân tôi cuộc sống được thuận lợi, tự tin hơn, mọi công việc thuận lợi hơn trước", chị Nguyễn Thị Thư, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa chia sẻ.
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, hàm ếch...
Các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba phẫu thuật miễn phí cho các bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, hàm ếch...

Cuộc đời như 'bước' sang trang mới

Thời gian của Chương trình phẫu thuật nhân đạo sẽ kéo dài từ ngày 11 - 15/9. Cụ thể, ngày 11/9 Chương trình sẽ tổ chức khám sàng lọc; những trẻ đủ điều kiện sẽ được phẫu thuật vào ngày 12 - 15/9, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Với đợt phẫu thuật trong tháng 9 này, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba sẽ tiến hành khám sàng lọc khoảng hơn 100 cháu có dị tật về khe hở môi, hàm ếch, dự tính nhận khoảng 80 cháu phẫu thuật.

Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba đang triển khai chương trình phẫu thuật nhân đạo cho bệnh nhân dị tật khe hở môi, hàm ếch.

Chị Nguyễn Thị Thư và con trai Nguyễn Văn Tân (12 tuổi, trú tại TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa), đến khám sàng lọc trong đợt phẫu thuật miễn phí này. Chị Thư cho biết, cả gia đình gồm 4 người thì có chồng, chị và con trai lớn đều bị dị tật khe hở môi, hàm ếch. Bị dị tật này, cuộc sống gia đình chị Thư cũng có nhiều ảnh hưởng như, giao tiếp không được rõ ràng, bị mọi người chế giễu và e ngại khi giao tiếp với mọi người. Đặc biệt, ngày còn bé, con trai chị Thư là cháu Tân hay bị sặc sữa, ăn thức ăn cũng bị sặc rất nhiều. May mắn, cháu Tân đã được phẫu thuật 3 lần để chữa dị tật, lần tới khám này là lần thứ 4 và cháu cũng được phẫu thuật trong đợt này.

Không chỉ cháu Tân, ngay cả chị Thư sau những lần động viên, góp ý của người nhà và bác sĩ, chị cũng đã đăng ký và được phẫu thuật.

“Cá nhân tôi, lúc đầu tôi chỉ định cho con trai đi phẫu thuật, nhưng sau khi được mọi người góp ý, động viên thì tôi cũng đăng ký làm theo, vừa để có được gương mặt tự tin, vừa để tự nhiên trong giao tiếp. Từ khi được phẫu thuật, cuộc sống của gia đình tôi cũng thay đổi rất nhiều, con trai tôi đã tự tin hơn trong giao tiếp, không còn e ngại như trước. Với riêng cá nhân tôi cuộc sống được thuận lợi, tự tin hơn, mọi công việc thuận lợi hơn trước. Tôi rất cảm ơn các đoàn từ thiện, các bác sĩ và mọi người đã tạo điều kiện, giúp đỡ mẹ con tôi cũng như các cháu bé bị khe hở môi, hàm ếch như mẹ con tôi có được gương mặt mới, nụ cười đẹp, tự nhiên hơn. Cuộc đời tôi như 'bước' sang trang mới”, chị Thư chia sẻ.

Các bệnh nhi bị dị tật khe hở môi, hàm ếch... sau khi được khám sàng lọc sẽ được phẫu thuật miễn phí.

Các bệnh nhi bị dị tật khe hở môi, hàm ếch... sau khi được khám sàng lọc sẽ được phẫu thuật miễn phí.

Giống như chị Thư, chị Lý Xuân Diện, trú tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cũng đưa con trai là em Hồ Quý Minh Khang, 6 tháng tuổi, đến khám sàng lọc.

Chị Diện tâm sự, khi sinh bé, thấy con bị khe hở môi, hàm ếch, chị và gia đình thấy rất buồn, có sa sút tinh thần 1 chút. Nhưng sau thấy con ăn uống, phát triển bình thường nên cũng đỡ lo lắng, chỉ là con không bú ti mẹ được, phải ăn sữa ngoài hoàn toàn. May mắn, khi dịp này đưa con đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba thăm khám và được biết về Chương trình Phẫu thuật nhân đạo dành cho các bệnh nhân mang dị tật khe hở môi, hàm ếch..., cháu bé sẽ được phẫu thuật miễn phí.

“Bé nhà tôi sẽ được phẫu thuật miễn phí, tôi thấy rất vui vì con sẽ có một gương mặt hoàn thiện hơn, nụ cười xinh hơn, tuy nhiên cũng có chút lo lắng, sợ bé sẽ đau đớn. Chương trình này đối với tôi rất ý nghĩa, hỗ trợ được các bé có hoàn cảnh khó khăn, không mất tiền phẫu thuật, giúp các con có nụ cười được như người bình thường”, chị Diện xúc động chia sẻ.

ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Về chương trình Phẫu thuật nhân đạo này, ThS.BS Nguyễn Mạnh Cường, PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba cho biết: “Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba là đối tác lâu dài của Tổ chức Operation Smile Vietnam từ những ngày đầu thành lập. Chúng tôi đã trải qua 35 năm gắn bó cùng nhau và đã đồng hành rất nhiều đợt phẫu thuật cho các cháu bé bị dị tật khe hở môi, hàm ếch tại viện cũng như ngoại viện. Trong suốt 35 năm vừa qua, chúng tôi đã phẫu thuật cho hàng nghìn bệnh nhân. Mỗi năm chúng tôi tổ chức 8-10 đợt phẫu thuật, mỗi đợt chúng tôi triển khai phẫu thuật cho 80-100 cháu”.

Cũng theo bác sĩ Cường, bệnh viện luôn xác định phẫu thuật cho các cháu bị dị tật khe hở môi, vòm miệng, là nhiệm vụ quan trọng, vì ý nghĩa của chương trình rất lớn. Bởi những cháu bé bị khe hở môi không lành lặn, khả năng hòa nhập với cộng đồng rất thấp...

Một bệnh nhi đã được phẫu thuật khe hở môi, tiếp tục lần này đến khám sàng lọc để được thực hiện phẫu thuật tiếp theo.

Một bệnh nhi đã được phẫu thuật khe hở môi, tiếp tục lần này đến khám sàng lọc để được thực hiện phẫu thuật tiếp theo.

Điều trị toàn diện cho bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vòm miệng

Để giúp các bệnh nhân có được nụ cười tự tin, hòa nhập với cộng đồng, các bác sĩ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba đang triển khai điều trị cho bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vòm miệng toàn diện. Tức là triển khai nhiều quy trình.

Các bác sĩ phẫu thuật cho các bệnh nhân.

Các bác sĩ phẫu thuật cho các bệnh nhân.

Theo PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba, đối với bệnh nhân mới phát hiện, các bác sĩ sẽ triển khai làm hàm, máng bịt giúp khe hở hẹp lại, sau đó sẽ làm phẫu thuật cho các cháu vào khoảng 4-5 tháng. Sau khi phẫu thuật khe hở môi, nếu các cháu bị khe hở vòm, sẽ phẫu thuật tiếp khe hở vòm vào thời gian khoảng 18 tháng (thời gian các cháu tập phát âm).

Sau khi phẫu thuật khe hở vòm, nếu các cháu bị khe hở cung răng thì chúng tôi sẽ phẫu thuật ghép xương ổ răng, giúp các cháu lên răng được lên lành lặn. Đồng hành trong thời gian đó, có điều trị luyện phát âm cho các cháu được tốt hơn sau phẫu thuật. Sau đó là nắn chỉnh răng. Cuối cùng là phẫu thuật cắt đẩy xương hàm cho những cháu khe hở môi, vòm miệng tuổi trưởng thành.

“Hiện tại, các cháu phẫu thuật là được miễn phí, kể cả điều trị ngữ âm hiện tại cũng là miễn phí”, PGĐ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba nhấn mạnh.

Cũng theo bác sĩ Cường, dự kiến từ giờ đến cuối năm có khoảng 2 đợt nữa phẫu thuật, ngoài ra bệnh viện vẫn tiếp nhận những bệnh nhân đơn lẻ để phẫu thuật cho các cháu kịp thời gian. “Chúng tôi tiếp nhận tất cả các bệnh nhân bị dị tật khe hở môi, vòm miệng phát hiện sớm, điều trị toàn diện. Không chỉ những bệnh nhi nhỏ tuổi, cả ở những người trưởng thành chúng tôi cũng tiếp nhận điều trị”, bác sĩ Cường cho biết.

"Mỗi lần thực hiện phẫu thuật cho các cháu tôi lại có cảm xúc đều như nhau. Có những cháu ở vùng sâu, vùng xa, nếu không có Opera Smile đưa các bé đến đây, thì có lẽ các bé sẽ không bao giờ tiếp cận được với phương pháp phẫu thuật. Nếu không được phẫu thuật, không chỉ ảnh hưởng đến bản thân cháu như: đi học, e ngại giao tiếp, gia đình, quan niệm xã hội. Chương trình này rất ý nghĩa, các bác sĩ như chúng tôi cảm thấy rất vui khi đóng góp công sức nhỏ bé để giúp đỡ các cháu", Bác sĩ Ma Quang Dũng, Khoa phẫu thuật hàm mặt, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Đọc thêm