Hàng nghìn người ăn mừng lễ hội ánh sáng "mặc kệ" COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ấn Độ đã bắt đầu tổ chức lễ Diwali, lễ hội ánh sáng của người Hindu, vào ngày 4/11 trong bối cảnh lo ngại về đại dịch COVID-19 và ô nhiễm không khí gia tăng.
"Dòng sông" ánh sáng trên bờ sông Saryu ở Ayodhya, Ấn Độ ngày 3/11//2021. Ảnh: AP
"Dòng sông" ánh sáng trên bờ sông Saryu ở Ayodhya, Ấn Độ ngày 3/11//2021. Ảnh: AP

Diwali là dịp để người dân Ấn Độ thăm hỏi và tặng quà gia đình, bạn bè. Nhiều ngọn đèn dầu hoặc nến thắp sáng để tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng trước bóng tối, và pháo hoa được đốt lên như một phần của lễ kỷ niệm.

Năm ngoái, các lễ kỷ niệm ở Ấn Độ đã bị hoãn bởi sự gia tăng đột biến mới của dịch COVID-19, nhưng năm nay các lễ hội năm nay đã quay trở lại. Mặc dù chính phủ đã yêu cầu người dân tránh tụ tập đông người, các khu chợ vẫn náo nhiệt trước Diwali, với những đám đông háo hức mua hoa, đèn lồng và nến.

Khi hoàng hôn buông xuống hôm thứ Tư, hơn 900.000 ngọn đèn đất đã được thắp sáng và tiếp tục cháy trong 45 phút ở thành phố phía bắc Ayodhya của bang Uttar Pradesh, giữ kỷ lục Guinness thế giới mà nó đã lập vào năm ngoái. Là một phần của lễ kỷ niệm Diwali, năm ngoái, thành phố đã thắp sáng 606.569 ngọn đèn dầu.

Mọi người thắp đèn đất trên bờ sông Sarayu trong lễ kỷ niệm Deepotsav vào đêm trước của lễ Diwali ở Ayodhya, Uttar Pradesh. Ảnh: AFP

Mọi người thắp đèn đất trên bờ sông Sarayu trong lễ kỷ niệm Deepotsav vào đêm trước của lễ Diwali ở Ayodhya, Uttar Pradesh. Ảnh: AFP

Những ngọn đèn được thắp sáng tại Ram ki Pauri, bên bờ sông Saryu, một cảnh tượng tuyệt đẹp đối với hàng nghìn du khách, những người đã đổ xô vào bờ sông bỏ qua các chuẩn mực giãn cách xã hội phòng COVID-19. Sau đó là một màn trình diễn laser và pháo hoa, chiếu sáng các làn đường và bờ sông của thành phố. Hàng nghìn người dân thành phố cũng thắp đèn tại các ngôi nhà và đền thờ của họ.

Lễ hội đang được tổ chức vào thời điểm cuộc khủng hoảng đại dịch của Ấn Độ đã phần lớn lắng xuống. Tuy nhiên, các chuyên gia đã cảnh báo rằng mùa lễ hội có thể làm gia tăng số ca mới nếu các biện pháp y tế COVID-19 không được thực thi.

Ngoài ra còn có những lo lắng về ô nhiễm không khí, thường bao phủ miền bắc Ấn Độ dưới làn khói xám độc hại vào thời điểm này khi nhiệt độ giảm và mùa đông lắng xuống.

Vào đêm Diwali, người dân cũng đốt pháo sáng thả lên trời. Làn khói gây ô nhiễm từ pháo sáng phải mất nhiều ngày mới có thể giải tỏa hết.

Trong khi không có lệnh cấm đốt pháo trên toàn quốc, một số bang đã áp dụng các biện pháp hạn chế để ngăn chặn tình trạng ô nhiễm, với một số bang cho phép cư dân đốt pháo sáng trong một số giờ nhất định.