Hàng nghìn người trắng đêm dập lửa cứu rừng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Thời tiết nắng nóng gay gắt khiến lửa bốc lên từ khu vực rừng thông xã Tân Thượng Lộc. Lo sợ lửa lan xuống khu nhà dân ở gần bìa rừng, trong đêm tối chính quyền địa phương đã sơ tán dân và nỗ lực chữa cháy cứu rừng.
Cháy rừng tại xã Thượng Tân Lộc khiến hơn 10 héc ta rừng, chủ yếu rừng thông bị thiệt hại
Cháy rừng tại xã Thượng Tân Lộc khiến hơn 10 héc ta rừng, chủ yếu rừng thông bị thiệt hại

Ngày 13/7, vụ cháy rừng ở núi Bàu (xã Tân Thượng Lộc, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã được dập tắt. Tuy vậy, lực lượng chức năng vẫn đang chốt trên rừng, làm các đường băng cắt lửa, thu dọn thực bề đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Ông Nguyễn Cảnh Lộc, Chủ tịch UBND xã Thượng Tân Lộc cho biết: Nhờ có lực lượng kiểm lâm, quân đội, công an cùng chính quyền địa phương nỗ lực dập lửa, vụ cháy không gây thiệt hại về người và nhà của người dân dưới chân núi.

Trước đó, vào khoảng 10h ngày 12/7, thời tiết nắng nóng gay gắt, lửa bốc lên từ khu vực rừng thông xóm 1, xã Tân Thượng Lộc sau đó lan sang các khu rừng bên cạnh. Do núi cao, thời tiết nắng nóng, thực bì nhiều nên công tác chữa cháy gặp khó khăn.

Hàng nghìn người thuộc nhiều lực lượng được huy động khống chế vụ cháy. Đến chiều cùng ngày, lửa đã cơ bản được khống chế, nhưng sau đó do thời tiết khô hạn, gió Tây Nam thổi mạnh lửa lại bùng phát cháy rừng trở lại.

Trước tình hình trên UBND xã Tân Thượng Lộc đã quyết định sơ tán người già, trẻ em sống ở gần rừng ra điểm an toàn, đề phòng lửa cháy bao trùm xuống. Gia súc, gia cầm các hộ dân ở gần điểm cháy rừng cũng được sơ tán.

Sáng nay (13/7), sau khi ngọn lửa được khống chế, người dân đã trở về nhà.

Thống kê ban đầu có khoảng 10 ha rừng thông, rừng trồng và rừng phòng hộ đã bị cháy rụi.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục thống kê thiệt hại, đồng thời điều tra nguyên nhân vụ cháy rừng./.