Hàng quán ngang nhiên hoạt động sau 21h, 'thách thức' cơ quan chức năng Hà Nội?

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Theo quy định, các dịch vụ ăn uống được bán hàng tại chỗ nhưng phải đóng cửa trước 21h, tuy nhiên, tại nhiều tuyến phố Hà Nội, hàng, quán vẫn "tấp nập" khách hàng dù quá giờ này...
Qua 21h nhưng những quán này vẫn đông khách.
Qua 21h nhưng những quán này vẫn đông khách.

21h30 - 22h15 dịch vụ ăn uống tại các phố như: Kim Mã (quận Ba Đình), Hào Nam, phố Nguyễn Thiệp, Hàng Đậu (quận Hoàn Kiếm), đường Thanh Niên, phố Trích Sài, Lạc Long Quân (quận Tây Hồ) vẫn tích cực mời chào khách vào ăn.

Quán ăn, quán cà phê, trà đá nhộn nhịp hoạt động, tấp nập khách ra vào, ăn uống bất chấp yêu cầu đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Trước đó, ngày 1/11, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký, ban hành Kế hoạch số 243/KD-UBND quy định tạm thời "Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19" gửi các cơ quan liên quan.

Theo đó, trong tình trạng dịch ở cấp độ 2, Hà Nội yêu cầu khi tổ chức hoạt động tập trung trong nhà, ngoài trời phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch.

Đặc biệt, đối với nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) vẫn được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh. Đặc biệt, phải đóng cửa nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trước 21h hàng ngày.

Hình ảnh do phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận tối 3/11:

Quá 21h nhưng quán ăn trên phố Nguyễn Thiệp vẫn còn khách hàng "nán" lại.

Quá 21h nhưng quán ăn trên phố Nguyễn Thiệp vẫn còn khách hàng "nán" lại.

Một quán ăn khác trên phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm cũng khá đông khách.

Một quán ăn khác trên phố Hàng Đậu, quận Hoàn Kiếm cũng khá đông khách.

Thời điểm 21h45, quán ăn này chưa có dấu hiệu đóng cửa.

Thời điểm 21h45, quán ăn này chưa có dấu hiệu đóng cửa.

21h30, khách vẫn vô tư tụ tập ăn uống tại một quán lẩu nướng trên phố Nguyễn Thái Học.

21h30, khách vẫn vô tư tụ tập ăn uống tại một quán lẩu nướng trên phố Nguyễn Thái Học.

Một quán cafe trên phố Hào Nam quá "giờ giới nghiêm".

Một quán cafe trên phố Hào Nam quá "giờ giới nghiêm".

Trên phố Hào Nam, những hàng quán này vẫn "vô tư" đón khách dù đồng hồ đã vượt 21h.

Trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, nhà hàng này cũng "kệ" quy định.

Trên phố Kim Mã, quận Ba Đình, nhà hàng này cũng "kệ" quy định.

Đường Thanh Niên, quận Tây Hồ có rất nhiều người trẻ ngồi bên hồ uống nước vào thời điểm 10h05

Đường Thanh Niên, quận Tây Hồ có rất nhiều người trẻ ngồi bên hồ uống nước vào thời điểm 10h05

Nhiều người vô tư ăn nhậu dù đã quá giờ yêu cầu đóng cửa hàng quán của UBND TP Hà Nội.

Nhiều người vô tư ăn nhậu dù đã quá giờ yêu cầu đóng cửa hàng quán của UBND TP Hà Nội.

Trên vỉa hè đường Lạc Long Quân, hàng loạt các quán bán hạt dẻ nóng vẫn nhiệt tình mời khách. Các hàng quán này chỉ thu dọn đóng cửa khi lực lượng chức năng đến nhắc nhở.

Tại phố Trích Sài, quận Tây Hồ quán cafe này vẫn rất đông khách dù đã quá 21h đêm.

Một quán ốc trên phố Trích Sài, quận Tây Hồ.

Quán cafe trên phố Trích Sài, quận Tây Hồ ở thời điểm 22h15 vẫn có rất đông các bạn trẻ ngồi uống cafe.

Đọc thêm